Nga đình chỉ hợp tác quân sự với NATO

  • Tàu chiến NATO tới Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22-8 cho biết, Nga quyết định ngừng hợp tác quân sự với NATO cho tới khi nào có quyết định mới của các nhà lãnh đạo Nga. Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin trở về nước để thảo luận với các nhà lãnh đạo Nga về tương lai quan hệ giữa hai bên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tương lai quan hệ Nga – NATO sẽ tùy thuộc vào hành động của khối này. Trước đó, sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, khối này đã quyết định ngừng tất cả các tiếp xúc với Nga cho tới khi Nga rút quân hoàn toàn khỏi Gruzia.

NATO cũng đã đưa tàu chiến đến Biển Đen để tham gia cái mà liên minh này gọi là “các cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch từ lâu”. Tuy nhiên, theo một quan chức quân sự cao cấp Nga, không thể biết được các tàu chiến NATO vận chuyển những gì, vì vậy không loại trừ khả năng những tàu chiến này sẽ chuyển vào Gruzia các loại vũ khí, kể cả những bộ phận của tên lửa Patriot. Ngoài ra, không có gì bảo đảm rằng các tàu chiến của NATO sẽ không “do thám” hoạt động của Hạm đội Biển Đen của Nga để phục vụ lợi ích của Washington.

Tại HĐBA LHQ, Mỹ và các nước đồng minh đang vận động chống lại dự thảo nghị quyết của Nga, theo đó không có từ “toàn vẹn lãnh thổ” Gruzia như dự thảo nghị quyết do Pháp đề xuất đáp ứng yêu cầu của các nước phương Tây. Nga muốn bảo lưu quyền bảo vệ công dân của mình tại Nam Ossetia và Abkhazia.

K.M. (Theo Novosti)

Tin cùng chuyên mục