Ngăn phá rào, trộm cắp tài sản trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 8-3, Bộ GTVT đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan ngăn chặn ngay tình trạng phá rào, trộm cắp tài sản trên các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây (thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, từ khi các dự án này đưa vào khai thác (tháng 5-2023) đến nay, trên tuyến nhiều lần xảy ra các vụ việc người dân tự ý tháo dỡ hàng rào, kẻ xấu trộm cắp tấm chống chói, vật tư, thiết bị điện trong hệ thống điện chiếu sáng... Tình trạng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo đảm an toàn giao thông, thất thoát tài sản dự án, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù các chủ đầu tư đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân; có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để tiếp diễn tình trạng nêu trên làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Tin cùng chuyên mục