Ngành giáo dục thông tin về vụ một học sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện ở Long An

Liên quan đến vụ một học sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện, ngày 19-12, ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An cho biết, đã xác định được nhóm học sinh và một số thanh thiếu niên ngoài nhà trường tham gia đánh em L.G.H, học sinh lớp 8/3 Trường THCS Nhị Thành (huyện Thủ Thừa).

danh-hoi-dong-8428.jpg
Nhóm học sinh đánh hội đồng một học sinh nữ. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, ngày 7-12, Phòng GD-ĐT huyện Thủ Thừa, Long An tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, có một học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng. Đến ngày 10-12, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh và lột áo. Clip này đăng tải khoảng 4 giờ thì bị xóa.

Ngay sau đó, ngành chức năng tỉnh Long An vào cuộc, qua điều tra xác minh có 7 học sinh và một số thanh, thiếu niên ngoài nhà trường tham gia đánh em L.G.H.

Cụ thể, có hai học sinh nữ đang học lớp 7 và lớp 9 cùng Trường THCS Nhị Thành trực tiếp đánh và một nữ học sinh Trường THCS thị trấn Thủ Thừa tham gia lột áo. Ngoài ra, còn có bốn học sinh của Trường THCS thị trấn Thủ Thừa, Trường THCS Bình An (một em đang bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học 1 năm) và một số thanh, thiếu niên ngoài xã hội có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng không can ngăn và quay video.

Hiện các trường đã làm việc với học sinh trực tiếp đánh, lột áo và nhóm bạn đứng xem. Các em đã nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Đồng thời, các nhà trường phối hợp phụ huynh, họp Hội đồng kỷ luật nhà trường để xem xét mức độ vi phạm của từng em, sau đó có hình thức xử lý cụ thể.

Bên cạnh đó, công an cũng đang xác minh những thanh, thiếu niên ngoài xã hội có tham gia vụ việc để xử lý theo quy định.

Như đã đưa tin, tại khu vực công viên trong dự án khu dân cư ở thị trấn Thủ Thừa, nữ sinh L.G.H. (13 tuổi), học sinh lớp 8 Trường THCS Nhị Thành, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, bị hành hung.

Trong clip cho thấy, H. đang ngồi trên nền gạch nói chuyện thì bị một nữ sinh đứng đối diện dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, lưng, cổ. Sau đó, nhiều học sinh đè H. xuống nền gạch và dùng tay, chân, nón bảo hiểm, đấm, đá, đạp liên tục vào bụng, mặt, đầu, lột áo…

Sau khi bị đánh, H. phải nhập viện, theo bệnh án của Bệnh viện đa khoa Long An, bệnh nhân L.G.H. bị chấn thương đầu, cổ và đa chấn thương cơ thể.

Sau vụ việc, Sở GD-ĐT tỉnh Long An có văn bản gửi các Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở và Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp, đề nghị quan tâm chấn chỉnh, ngăn ngừa bạo lực học đường.

Sở này đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp 3 môi trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong giáo dục học sinh.

Đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của UBND tỉnh Long An về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục