Ngành giáo dục và công an TPHCM ký kết kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy trong trường học

Sáng 12-3, Công an TPHCM và Sở GD-ĐT TPHCM đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện chương trình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030. 

Theo báo cáo của Công an TPHCM, hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm có chứa ma túy và các chất gây nghiện với nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau; tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng phức tạp.

Tính đến ngày 14-12-2023, tổng số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện trên địa bàn TPHCM đã hơn 24.000 người. Trong đó, tỷ lệ xâm nhập của ma túy vào ở giới trẻ ngày càng tăng.

Từ thực tế đó, Công an TPHCM đã ký kết kế hoạch phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Phát biểu tại buổi ký kết, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, thời gian qua, Thành ủy, UBND TPHCM và chính quyền các cấp đã quan tâm, lãnh đạo hệ thống chính trị tham gia cùng đội ngũ chuyên trách trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

img-2647-7501.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại lễ ký kết

Trong đó, công tác phòng chống ma túy trong trường học, theo Giám đốc Công an TPHCM, cần sự chung tay phối hợp của ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên, gia đình học sinh và chính quyền địa phương với nhiều giải pháp linh hoạt, đi vào chiều sâu, thực chất. Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt và đồng bộ.

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các phòng GD-ĐT, đơn vị trường học rà soát kế hoạch phối hợp với công an quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng về phòng, chống ma túy cho giáo viên, học sinh các trường học. Cụ thể, về phía trường học, giáo viên cần được tập huấn đầy đủ kỹ năng nhận diện ma túy và các chất gây nghiện để truyền đạt hiệu quả cho học sinh.

Bên cạnh đó, lực lượng công an, cần chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động phối hợp với các nhà trường triển khai biện pháp trấn áp, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

img-2676-6058.jpg
Công an TPHCM ký kết với Sở GD-ĐT TPHCM về kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy trong trường học

Đặc biệt, chính quyền địa phương phải cùng vào cuộc với trường học để tạo sức mạnh tổng hợp cho công tác phòng chống ma túy trong trường học nói riêng và trên địa bàn nói chung.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, bày tỏ, ngành giáo dục đang triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, trong đó có việc tạo ra không gian học tập thoải mái cho học sinh, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh được xây dựng trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau.

img-2655-6874.jpg
Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu nhân rộng tấm gương điển hình trong trường học

"Trước hết, trường học cần tổ chức không gian học tập an toàn cho học sinh, sau đó là sự phối hợp của gia đình và chính quyền địa phương nhằm tạo hành lang bảo vệ học sinh. Khi công tác phối hợp được đẩy mạnh sẽ tạo ra sức đề kháng giúp học sinh có kỹ năng nhận diện và kiên quyết nói không với ma túy", ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Hàng năm, Sở GD-ĐT đều phối hợp với Công an TPHCM, Sở LĐTB-XH, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức chương trình tập huấn công tác phòng, chống ma túy và thuốc lá cho đội ngũ ban giám hiệu, giáo viên, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn

Tới đây, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận huyện, tất cả đơn vị trường học trên địa bàn ký kết kế hoạch phối hợp với công an địa phương, xây dựng môi trường trường học an toàn, hạnh phúc cho cả giáo viên và học sinh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cũng cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng các tấm gương học sinh điển hình, gương người tốt - việc tốt trong trường học. Qua đó, đẩy lùi hành vi xấu trong học đường.

Tin cùng chuyên mục