- Chuẩn bị cho phép kinh doanh và sử dụng lại mắm tôm
Chiều 7-12, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam cho biết, chiều 10-12, Bộ Y tế sẽ phối hợp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam công bố hết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có phẩy khuẩn tả. TS Nga cũng cho biết, sau hơn một tháng bùng phát dịch tới nay, dịch đã được khống chế, nhiều địa phương đã qua hơn 15 ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân mới. Tính chung cả vụ dịch, tại 13 tỉnh, thành phố có dịch đã ghi nhận 295 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả, trong số hơn 1.900 bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Liên quan tới việc cho phép kinh doanh và sử dụng lại mắm tôm, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế sẽ cùng với Bộ NN-PTNT xây dựng kế hoạch kiểm soát sự an toàn của mắm tôm khi mặt hàng này được bán trở lại. Với yêu cầu mắm tôm lưu hành phải được chứng nhận an toàn, đặt tiêu chuẩn về điều kiện sản xuất, chất lượng sản phẩm và các yêu cầu về vi sinh. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sẽ có hướng về việc sử dụng rau sống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngọc Khánh
Các tin, bài viết khác
-
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán
-
Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
-
Tăng cường kiểm tra thực phẩm tại chợ truyền thống gần tết
-
Cần có kịch bản ứng phó Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu 2021
-
7 học sinh phải cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm
-
Bất ngờ về công nghệ sản xuất vaccine Covivac của Việt Nam ngừa dịch Covid-19
-
Xử phạt 2 bệnh viện thẩm mỹ 35 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo
-
Một phụ nữ bị nhiễm trùng, môi sưng phù nề sau khi xăm
-
Cứu kịp thời cụ ông vỡ phình động mạch chậu chung
-
Vụ giáo viên tử vong sau khi mổ xương đùi: Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan