Ngày 25-6: Khởi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, TP Hà Nội đã triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Trong tháng 6-2023, có thể hoàn thành được 80% diện tích giải phóng mặt bằng và khởi công dự án vào ngày 25-6.
Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại quận Hà Đông. Ảnh: Báo Nhân Dân
Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại quận Hà Đông. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngày 13-6, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023).

Thông tin tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, TP Hà Nội đã triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Trong tháng 6-2023, có thể hoàn thành được 80% diện tích giải phóng mặt bằng và khởi công dự án vào ngày 25-6.

Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài gần 60km, thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, được đầu tư theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công kết hợp với đầu tư theo phương thức đối tác công - tư PPP; được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần và có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục