(SGGP). – Ngày 1-7, ngày đầu tiên Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) mới được sửa đổi có hiệu lực. Theo đó, luật quy định nghiêm khắc về nồng độ cồn trong máu và hơi thở người điều khiển phương tiện tham gia GTĐB. Cấm người điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông mà trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn. Cấm người điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia GTĐB mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở. Phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình; đơn vị kinh doanh vận tải khách phải đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ TPHCM, mọi hình thức và mức độ xử phạt hiện vẫn như cũ, vì chưa nhận được nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện cụ thể.
Q.Hùng
Các tin, bài viết khác
-
Dùng công nghệ để quản lý
-
Khởi tố 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh
-
Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận chỉ đạo chỉ định thầu dự án Ethanol Phú Thọ
-
Chủ mưu vụ án Đồng Tâm thay đổi từ “kháng cáo” sang “xin giảm nhẹ hình phạt"
-
Mở lại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm
-
Khoảnh khắc camera ghi lại vụ tai nạn đường sắt làm 3 người thương vong ở Quảng Ngãi
-
Phát hiện 56 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM và Tây Ninh
-
Ô tô va chạm tàu hỏa khiến 1 người chết, 2 người bị thương
-
Đưa đi cách ly 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, phong tỏa một khách sạn tại quận 1 (TPHCM)
-
Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn và các đồng phạm