Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" sẽ diễn ra tại 6 khu vực

Ngày 18-5 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã công bố Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực giai đoạn 2023 - 2025”. Ngày hội sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 và dự kiến được tổ chức ở 6 khu vực.
Họp báo công bố Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực giai đoạn 2023 - 2025”
Họp báo công bố Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực giai đoạn 2023 - 2025”

Cụ thể, khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, ngày hội sẽ được tổ chức vào tháng 5 tại tỉnh Quảng Nam; khu vực trung du và miền núi phía Bắc tổ chức vào tháng 7 tại tỉnh Bắc Ninh; khu vực miền Đông Nam bộ tổ chức vào tháng 8 tại TPHCM; khu vực đồng bằng sông Hậu tổ chức vào tháng 9 tại TP Cần Thơ; khu vực đồng bằng sông Tiền tổ chức vào tháng 10 tại tỉnh Long An; khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ tổ chức vào tháng 11 tại TP Hà Nội.

Dự kiến, chương trình sẽ thu hút gần 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho hơn 16.000 thanh niên công nhân. Mỗi một địa điểm tổ chức sẽ có khoảng 20-30 gian hàng giảm giá hỗ trợ cho thanh niên công nhân.

Mở màn cho chuỗi hoạt động là ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2023 khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên khai mạc tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam) vào ngày 20-5.

Bên cạnh các sự kiện chính, ngày hội còn có các hoạt động thiết thực như: tập huấn lái xe an toàn và thay nhớt miễn phí cho thanh niên công nhân; tuyên truyền nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, giới tính, hôn nhân gia đình cho nữ thanh niên công nhân; hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số trong thanh niên công nhân; hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID. VssID...

Tin cùng chuyên mục