

(SGGP).- Quần thể cây lộc vừng này hiện nằm trong khuôn viên Trường Tiểu học Nam Kim (ảnh), thuộc thôn Nam Kim 1, xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Theo các cụ già tại làng kể, thì quần thể cây lộc vừng này được trồng trong khu vực đình Giáp Đông - nơi thờ Uy linh Vương Lý Nhật Quang - người có công khai phá vùng đất này vào thế kỷ thứ 11.
Các cụ già không biết chính xác cây được trồng từ bao giờ, nhưng chắc chắn một điều các cây hiện còn có độ tuổi trên trăm năm, nhiều cây có chiều cao 20-30m, thân to cỡ vòng tay 1 người ôm không đủ.
Trước đây nơi này có đến cả trăm cây lộc vừng nhưng qua thời gian, thời tiết, tác động của con người nên hiện tại chỉ còn 21 cây, tuy vậy theo tìm hiểu thì đây là quần thể cây lộc vừng cổ thụ hiếm nơi nào có.
D.CƯỜNG