Người dân cố đô Huế đổ xô đi mua vàng

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng Âm lịch), lượng khách đến mua vàng các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý tại cố đô Huế tăng mạnh so với ngày thường; song không có tình trạng phải xếp hàng, chen lấn như ở một số thành phố lớn khác.
Người dân cố đô Huế đổ xô đi mua vàng ảnh 1 Rất đông khách đến mua vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Chi nhánh Huế 

Bà Nguyễn Thị Nễ, Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Chi nhánh Huế cho biết, năm nay, lượng khách đến mua vàng tăng khoảng từ 10-20% so với ngày vía Thần Tài năm ngoái. Không đợi đến ngày 10 tháng giêng, từ hôm trước, người dân đã đến mua các sản phẩm có in hình con giáp năm nay khá nhiều, với hơn 400 sản phẩm đã bán ra.

Tại thị trường tự do, hai tiệm vàng có tiếng nhất tại Huế là Thuận Thành - Duy Mong (đường Mai Thúc Loan) và Rồng Vàng (phía bên trong chợ Đông Ba) đông nghẹt khách từ lúc mở cửa.

Đa số khách hàng mua vàng tại các tiệm vàng này đều mua vàng khâu loại tròn; một số ít mua vàng nữ trang như dây chuyền, lắc, bông tai, nhẫn đính hạt... Nhiều tiệm vàng khác, lượng khách mua vàng cũng tăng mạnh. Các tiệm vàng tự do tại Huế niêm yết mức giá bán ra tăng từ 50-100 ngàn đồng/lượng so với ngày 24-2 (mùng 9 tháng giêng Âm lịch).

Tin cùng chuyên mục