Người dân ở TPHCM nườm nượp về quê ăn tết

Từ ngày 23 tháng Chạp, nhiều người dân bắt đầu về quê đón Tết Quý Mão 2023. Ngay lúc này, tại các bến xe, nhà ga, sân bay bắt đầu đông hành khách dần.

Ngày 14-1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM bắt đầu về quê đón tết. Ghi nhận tại các bến xe, nhà ga, sân bay cho thấy khách đông hơn rất nhiều so với ngày thường. Các cửa ngõ ra vào TPHCM cũng đông phương tiện hơn.

Sợ đông nên nhiều hành khách đến sân bay sớm để kịp làm thủ tục

Sợ đông nên nhiều hành khách đến sân bay sớm để kịp làm thủ tục

Ghi nhận tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN), khu vực đường Trường Sơn xảy ra tình trạng ùn ứ chủ yếu đối với làn ô tô. Tại bên trong sân bay TSN, làn đường A dành riêng cho phương tiện trả khách cũng nườm nượp người xuống xe mang theo hành lý lỉnh kỉnh như vali, giỏ quà, lịch treo tường… Thậm chí, có người còn mang theo cành mai.

Nhân viên các hãng đang hướng dẫn cho hành khách làm thủ tục

Nhân viên các hãng đang hướng dẫn cho hành khách làm thủ tục

Tại các khu vực làm thủ tục, nhân viên các hãng và Cảng TSN hướng dẫn cho hành khách các bước phải làm để lên máy bay. Bên cạnh đó, các hãng đều trang bị máy check-in đối với hành khách không ký gởi hành lý.

Các mã QR-code tìm thông tin chuyến bay được dán những cột dễ thấy để hành khách quét mã

Các mã QR-code tìm thông tin chuyến bay được dán những cột dễ thấy để hành khách quét mã

Những mã QR-code tìm thông tin chuyến bay cũng được dán trên nhiều trụ cột với vị trí dễ quan sát. Mã QR-code hiển thị các sảnh đi và đến, các quầy làm thủ tục hàng không, khu vực sau khi kiểm tra an ninh, khu vực cách ly, cửa khởi hành, băng chuyền nhận hành lý và các phòng chờ tại ga quốc nội.

Ga Sài Gòn đã rất đông hành khách đi về quê ăn tết

Ga Sài Gòn đã rất đông hành khách đi về quê ăn tết

Còn tại ga Sài Gòn, hành khách đông nghẹt, ngồi chờ từ các quán nước, hàng ghế trong sảnh và khu vực chờ kiểm soát vé để lên tàu. Do tình trạng giao thông nhiều tuyến đường rất đông nên nhiều hành khách đến muộn hoặc sát giờ tàu chạy.

Nhiều người mang hành lý lỉnh kỉnh

Nhiều người mang hành lý lỉnh kỉnh

Tương tự, tại các bến xe, rất đông hành khách về quê mang theo rất nhiều hành lý. Theo Bến xe Miền Tây, ngày hôm nay có 1.160 xe xuất bến với hơn 28.000 hành khách; còn Bến xe Miền Đông có hơn 300 xe với khoảng 6.000 khách.

Tin cùng chuyên mục