Người Trung Quốc chuộng hình thức thanh toán di động

Trong quý đầu năm nay, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đã phát hành 6,3 tỷ thẻ ngân hàng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Người Trung Quốc chuộng hình thức thanh toán di động

Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, các ngân hàng thương mại tại Trung Quốc đã xử lý 9,3 tỷ lượt giao dịch thanh toán thông qua các dịch vụ ngân hàng di động, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng giá trị của các giao dịch thanh toán di động đạt giá trị 60.650 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9.000 tỷ USD), tương đương với tốc độ tăng trưởng 16,4%.

Trái lại, hình thức giao dịch thanh toán thông qua các dịch vụ ngân hàng trực tuyến được thực hiện trên máy tính chỉ tăng 8,17%, lên 11,3 tỷ lượt.

Trong quý đầu năm nay, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đã phát hành 6,3 tỷ thẻ ngân hàng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục