Ông Hùng cũng cho biết, do đặc thù phần lớn diện tích rừng trên địa bàn tỉnh An Giang tập trung ở những khu vực đồi núi. Vì vậy, để chủ động trong phòng chống cháy rừng, lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra lượng nước ở các hồ, ao, bồn chứa hiện có, những bồn nào còn ít nước thì bổ sung, để kịp thời chữa cháy khi tình huống xảy ra.
Tại tỉnh Cà Mau, Chi cục Kiểm lâm tỉnh này cho biết, do thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh. Do đó, diện tích rừng trên địa bàn nguy cơ cháy tăng cao. Đến đầu tháng 4, toàn bộ diện tích rừng (trên 44.500ha) bị khô hạn; mức cảnh báo cháy cấp III trên 13.550ha và cấp IV trên 3.540ha... Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau chủ động phối hợp với các chủ rừng và các đơn vị có liên quan, thực hiện nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Tương tự, nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng có nguy cơ cháy cao, có những khu vực mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Kiên Giang: Cứu chó con rớt xuống nước, 2 chị em đuối nước thương tâm
-
Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà các chiến sĩ mới tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân
-
Cần Thơ: Cầu Trần Hoàng Na chậm tiến độ thực hiện 1 năm
-
Chủ tịch Quốc hội: Sẽ nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù cho vùng để tạo tính lan tỏa cao
-
TPHCM trồng cây bàng vuông của quân và dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng
-
Đề xuất hình thức khen thưởng cao hơn với tập thể, cá nhân đóng góp cho SEA Games 31
-
Tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe, tư tưởng vững vàng và có trình độ tham gia nhập ngũ
-
Phải khẳng định nhà đầu tư nước ngoài không được đồng sở hữu bến cảng, sân bay
-
Đấu giá áo đấu của cầu thủ Duy Mạnh gây quỹ xây trường cho trẻ em
-
Đề nghị điều chỉnh lùi kế hoạch khởi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Côn Đảo