Nguy cơ Đà Lạt mất danh hiệu Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO

Ngày 11-7, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện việc triển khai duy trì danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc của Đà Lạt gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Nguyên nhân do chủ thể của danh hiệu Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc là dành cho thành phố Đà Lạt, mà nay không còn tồn tại thành phố Đà Lạt.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO phải cam kết triển khai các sáng kiến cấp địa phương như: di sản âm nhạc của tương lai; chương trình liên kết, đào tạo âm nhạc; xây dựng và củng cố mạng lưới không gian văn hóa và sáng tạo thành phố; các hoạt động khuyến khích sáng tạo âm nhạc.

IMG_0866-min copy.jpg
Âm nhạc cộng đồng được phát triển ở Đà Lạt trong nhiều năm qua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài ra, theo kế hoạch, địa phương phải triển khai 3 sáng kiến cấp quốc tế (gồm hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á; chương trình thanh âm của đại ngàn; Festival âm nhạc quốc tế Lang Biang). Các chương trình phải hoàn thành trong năm 2027, nếu không triển khai đủ các cam kết trên thì UNESCO sẽ loại ra khỏi mạng lưới.

Từ năm 2021, Đà Lạt đã bắt đầu quá trình đánh giá tiền khả thi và triển khai tham vấn ý kiến nhiều bên liên quan để xác định lĩnh vực thành phố sẽ đăng ký tham gia. Giữa năm 2023, UBND TP Đà Lạt đã gửi thư và hồ sơ đến Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đề nghị xét duyệt để Đà Lạt tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong năm 2023.

Trong dịp kỷ niệm Ngày các thành phố thế giới (31-10-2023), Đà Lạt và Hội An cùng 53 thành phố khác trên toàn thế giới chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).

Sau khi Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực thiết kế vào năm 2019, Việt Nam cùng lúc có thêm một Thành phố sáng tạo âm nhạc và một Thành phố sáng tạo thủ công và nghệ thuật dân gian.

Tin cùng chuyên mục