

Những người ủng hộ ông Gemayel biểu tình sau khi ông bị ám sát.
Chính phủ Lebanon đã phải hủy bỏ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày Độc lập của nước này (22-11) sau khi xảy ra vụ ám sát Bộ trưởng Công nghiệp Pierre Gemayel ngày 21-11. Chỉ vài giờ sau vụ ám sát trên, các tay súng không rõ danh tính đi ô tô đã nã đạn vào văn phòng của Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Quốc hội Lebanon Michel Pharaon.
Trong bối cảnh đất nước Lebanon đang tan hoang và tình hình trật tự, an ninh hỗn loạn sau các cuộc tấn công giữa phe Hezbollah và Israel; cũng như xảy ra nhiều vụ ám sát nhằm vào các chính khách, các nhà hoạt động xã hội và giới báo chí, vụ ám sát ông Gemayel đã khiến tình hình Lebanon thêm phức tạp và có nguy cơ đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới.
Dư luận ở Lebanon và trên thế giới đã lập tức lên án mạnh mẽ vụ sát hại ông Gemayel. Các lãnh đạo Lebanon lên án đây là hành động nhằm phá hoại sự ổn định của Lebanon và kêu gọi các đảng phái chính trị ở Lebanon đối thoại xây dựng và bình tĩnh, tránh mọi hành động quá khích làm cho tình hình phức tạp thêm để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đại diện Phong trào Hezbollah cáo buộc hành động sát hại ông Gemayel nằm trong âm mưu đẩy Lebanon trở lại cuộc nội chiến.
Tương tự vụ sát hại cựu Thủ tướng Rafik Hariri hồi tháng 2-2005, cũng là một người chủ trương chống Syria trong Chính phủ Lebanon, việc ông Gemayel bị ám sát khiến nhiều người quy là Syria đứng đằng sau vụ ám sát ông Gemayel. Ông Gemayel bị sát hại giữa lúc HĐBA LHQ đang thảo luận về việc thành lập một tòa án quốc tế xét xử những đối tượng bị buộc tội giết hại cựu Thủ tướng Hariri. Cáo buộc này đã thổi bùng lên làn sóng chống Syria tại nhiều thành phố lớn của Lebanon. Ở nhiều nơi, dân chúng Lebanon đã đốt phá ô tô, áp phích của phong trào Hezbollah và các đồng minh.
Giới phân tích quốc tế cho rằng ám sát ông Gemayel là một phần trong ý đồ tăng sức ép buộc nội các Lebanon hiện nay phải từ chức. Sau khi 6 bộ trưởng có quan điểm ủng hộ Syria từ chức 10 ngày trước đây, chỉ cần khuyết thêm 1-2 vị trí bộ trưởng nữa, nội các Lebanon sẽ đối mặt với nguy cơ bị mất quyền hợp hiến và phải giải tán.
K.B. (tổng hợp)