Nguyện mãi xứng đáng là người lính “Bộ đội Cụ Hồ”

Với tất cả tấm lòng biết ơn, kính yêu Bác, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và tình cảm cách mạng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM tin tưởng, các đồng chí cán bộ chủ chốt ở các chi bộ, đảng bộ, sẽ mang hết tâm huyết, lòng nhiệt tình của mình để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Sáng 19-5, Đảng bộ Bộ đội biên phòng TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020) và sơ kết một năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyện mãi xứng đáng là người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 1 Các đại biểu chuẩn bị dâng hoa trước tượng đài “Nghe lời non nước - Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”

Xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng TPHCM, đồng thời nêu rõ: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP đã nỗ lực đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác đối với Bộ đội biên phòng trong toàn Đảng bộ với tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” tạo ra những chuyển biến rất quan trọng về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ đội biên phòng TPHCM đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác Biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Nổi bật là việc phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn trục vớt container trên tàu VietSun Integrity; độc lập phát hiện, xử lý 15 vụ/28 đương sự/ 8 phương tiện vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ/26 đối tượng với số tiền trên 219 triệu đồng; tịch thu 10m³ gỗ, 1.478m³ cát, 1 bộ kích điện; phối hợp với các lực lượng bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 930,56g methamphetamine.
Nguyện mãi xứng đáng là người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 2 Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng TPHCM trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Về công tác an sinh xã hội, Bộ đội biên phòng TPHCM đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 2.490 suất quà, 500 bánh chưng, 300 bánh tét cho gia đình chính sách, hộ dân nghèo, gia đình neo đơn, bệnh nan y; trao 10 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Đồng thời trao tặng 15 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 4 căn “Nhà Chữ thập đỏ” cho các hộ gia đình khó khăn các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đăk Lăk với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. 

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch; ban hành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện cụ thể và chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống; chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ về xuất, nhập cảnh đối với người, tàu thuyền nước ngoài, nhất là đến từ vùng dịch và đi qua vùng dịch... 
Thông qua việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, có tinh thần đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tiêu cực. Toàn đảng bộ không có cán bộ chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng nhấn mạnh: “Với tất cả tấm lòng biết ơn, kính yêu Bác, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và tình cảm cách mạng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy tin tưởng các đồng chí cán bộ chủ chốt ở các chi bộ, đảng bộ, sẽ mang hết tâm huyết, lòng nhiệt tình của mình để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Bộ đội biên phòng TPHCM và từng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. 

Nguyện mãi xứng đáng là người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 3 Đại tá Tô Danh Út, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TPHCM trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM có 2 tập thể, 3 cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tặng Bằng Khen. Bộ đội biên phòng TP cũng đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. 

Tin cùng chuyên mục