Xuất hiện tình tiết mới, phiên tòa phúc thẩm VN Pharma lại hoãn

Cơ quan điều tra vừa chuyển sang tòa một số tài liệu mới, trong đó có kết quả xác minh nguồn gốc lô thuốc H-Capital do cơ quan chức năng phía Ấn Độ cung cấp. HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để các luật sư và những người tham gia tố tụng khác có thời gian nghiên cứu tài liệu mới.

Xuất hiện tình tiết mới, phiên tòa phúc thẩm VN Pharma lại hoãn ảnh 1 Các bị cáo tại tòa sáng 9-3. Ảnh: Mai Hoa

Bước vào phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa cho biết sau khi tòa phúc thẩm hoãn vào ngày 10-2 vừa rồi, cơ quan điều tra có chuyển cho tòa phúc thẩm một số tài liệu gồm 3 tập, là tài liệu mới được thu thập theo quyết định trưng cầu, kết quả xác minh nguồn gốc lô thuốc do cơ quan chức năng của Ấn Độ cung cấp.

Các bị cáo, luật sư và những người liên quan không có ý kiến về hoãn phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng các chứng cứ, tài liệu mới được bổ sung sẽ được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm. Theo VKS, do phiên tòa kéo dài nhiều ngày nên các bị cáo, luật sư có thể xem xét chứng cứ này trong những ngày xét xử phúc thẩm, nên đề nghị tiếp tục xét xử theo quy định của tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để các luật sư, bị cáo và những người liên quan có thời gian xem xét tài liệu, chứng cứ mới. Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 6-4 và kéo dài trong 3 ngày.

Hai bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không kêu oan nữa

Tại phiên tòa, hai bị cáo có kháng cáo kêu oan đã thay đổi nội dung kháng cáo. Võ Mạnh Cường và Phạm Anh Kiệt trước đó kháng cáo kêu oan, nhưng tại phiên tòa đã xin thay đổi nội dung kháng cáo thành xin giảm nhẹ hình phạt. Trong vụ án này, có 7/12 bị cáo kháng cáo, trong đó bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM Hàng hải Quốc tế H&C) và Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn) kháng cáo kêu oan.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma) và các đồng phạm bị cáo buộc đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc này là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Tin cùng chuyên mục