Nhà thơ Hải Như, người dành cả đời làm thơ về Bác đã ra đi

Nhà thơ Hải Như, người nổi tiếng với những bài thơ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 30-6 tại TPHCM , hưởng thọ 94 tuổi.

 Nhà thơ Hải Như tên thật là Vũ Như Hải, sinh năm 1923, tại làng Bái Dương, xã Nam Dương, tỉnh Nam Định. Ông thuộc lớp nhà báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam, từng làm phóng viên, biên tập viên các báo Vệ quốc quân, Cứu quốc, Giác ngộ… Bên cạnh việc làm báo ông còn là một nhà thơ được bạn đọc biết đến khá nhiều qua bài thơ Thành phố hoa phượng đỏ viết về TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, nhà thơ Hải Như nổi tiếng nhất vẫn là trong vai trò một người dành cả cuộc đời để sáng tác thơ về Bác Hồ. Đến nay, ông đã có hơn 40 bài thơ ca ngợi về Bác. Đánh giá thơ của Hải Như, các nhà phê bình đều có chung nhận định, hình ảnh Bác hiện lên trong thơ của nhà thơ luôn giản dị, gần gũi và đời thường như chính cuộc đời Bác.

Linh cữu nhà thơ Hải Như sẽ được an táng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Lễ viếng bắt đầu lúc 9 giờ 30 ngày 1-7, lễ động quan vào lúc 7 giờ ngày 3-7-2017. Sau đó an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Tin cùng chuyên mục