Nhận diện văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh của sự phát triển trong giai đoạn mới

Đó là chủ đề hội thảo khoa học, khảo sát thực tiễn do Hội đồng Lý luận Trung ương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Ban Chủ nhiệm đề tài “Định hướng phát triển văn hóa - sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức, ngày 22-8, tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại học Đà Nẵng và thành phố Huế...

Hội thảo nhằm mục tiêu tiếp tục làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng, phát triển nền văn hóa và con người Việt Nam trong những năm đổi mới, phục vụ cho việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, đồng thời góp phần vào việc xây dựng Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng.

Hội thảo tập trung trao đổi các nội dung: Mối quan hệ biện chứng nội sinh và ngoại sinh tạo thành sức mạnh của dân tộc và của sự phát triển lý luận và thực tiễn; văn hóa và các giá trị đặc trưng, bền vững của dân tộc, của con người Việt Nam; đặc trưng của văn hóa vùng, vùng văn hóa tạo nên sự phong phú của sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam; đa dạng và thống nhất, thống nhất trong đa dạng, sức mạnh nội sinh của văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam... Đặc biệt là những kinh nghiệm ở vùng đặc thù như Đà Nẵng, Huế - vùng đất giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên con đường giao lưu, tiếp biến văn hóa đàng ngoài và đàng trong; vùng chuyển tiếp văn hóa phía Bắc vào Trung bộ và phía Nam, lịch sử của quá trình phát triển...

Các tham luận đã thể hiện trách nhiệm khoa học và tâm huyết của các nhà khoa học, cán bộ quản lý về các vấn đề lý thuyết, những vấn đề thực tiễn, từ nhiều góc độ văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế, nghệ thuật, tôn giáo, xã hội học, giáo dục học, nhân chủng học... Nhiều ý kiến giải trình sâu sắc, nhiều đề xuất chứa đựng sự dày công nghiên cứu và những trăn trở về con đường chấn hưng văn hóa dân tộc, xây dựng con người để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đem lại cho con người những điều kiện để phát triển toàn diện, đem đến những cơ hội cho đất nước phát triển bền vững.

Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, những nghiên cứu trên là cơ sở đề xuất với Đảng và Nhà nước những cách tiếp cận mới, những nhận thức mới về quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam từ đổi mới đến nay; chỉ ra những thành tựu cũng như những hạn chế, thậm chí có cả những chệch choạc, lúng túng trong chỉ đạo, lãnh đạo và đúc rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình này. Trong chương trình hội thảo, hôm nay (23-8), các đại biểu tiếp tục tiến hành hội thảo và khảo sát thực tiễn tại Huế.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục