Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận: Một nhà báo nhân văn sâu sắc

“Ông là một nhà báo có nhiều tích lũy, luôn lao động miệt mài, nghiêm túc và trách nhiệm cao với sứ mệnh của người cầm bút, làm lan tỏa lòng yêu quê hương đất nước và tình yêu thương con người với tính nhân văn sâu sắc”, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chia sẻ khi nói về Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận vào năm 2020. Ảnh: Báo Phụ nữ TP
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận vào năm 2020. Ảnh: Báo Phụ nữ TP

Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận sinh ngày 24-4-1935 tại xã Tân Hòa Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Năm lên 10 tuổi, ông rời gia đình đi học ở Mỹ Tho, rồi tiếp tục lên Sài Gòn (cũ) theo nghiệp học hành.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10-1954 đến tháng 4-1975, Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận vừa làm báo vừa hoạt động xã hội tại Sài Gòn. Ông tham gia vào Hạ Nghị viện Sài Gòn là dân biểu đối lập thời Việt Nam Cộng hòa. Ông còn làm giám đốc chính trị các báo đối lập với chế độ cũ như: Báo Tin Sáng, Điện Tín, Đại Dân tộc. Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận là thành viên các phong trào đấu tranh chống Mỹ tại Sài Gòn và miền Nam Việt Nam như: Ủy ban đòi cải thiện chế độ lao tù, Tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris, Ủy ban đòi quyền sống đồng bào, Mặt trận nhân dân cứu đói...

Sau khi đất nước thống nhất, từ tháng 4-1975 đến 4-1998, Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận làm việc tại TPHCM và giữ nhiều cương vị công tác như: Tổng Biên tập Nhật báo Tin Sáng (1975-1981), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1976 - 1981), đại biểu HĐND TPHCM các khóa I, II, III (1977-1994) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (1975 - 1998).

Đồng chí Tô Thị Bích Châu chia sẻ, nhớ về Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận, chúng ta nhớ về một thanh niên nhiệt huyết, một trí thức yêu nước luôn tích cực tham gia các phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài, áp bức và đòi quyền sống, quyền tự do, độc lập cho dân tộc.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ông được Đảng, Nhà nước công nhận là Nhân sĩ và được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng III.

Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận là một trí thức yêu nước; cá nhân tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc. Do tuổi cao sức yếu, ông đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 19-5-2022. Lễ truy điệu ông diễn ra hôm nay, 22-5-2022.

Tin cùng chuyên mục