Nhận thức đúng vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh

Hiện một bộ phận dư luận kêu gọi tẩy chay ban đại diện cha mẹ học sinh với lý do đây là “cánh tay nối dài” cho tình trạng lạm thu ở các trường học.

Sau hàng loạt chấn chỉnh của cơ quan quản lý về tình trạng lạm thu đầu năm học, nhiều trường tiểu học và THCS trên địa bàn TPHCM đã đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp hoàn trả tiền quỹ lớp, quỹ trường đã thu của phụ huynh.

Đây là năm học đầu tiên các khoản quỹ trường, quỹ lớp được siết chặt, song việc thực hiện chưa đồng đều bởi có nơi trả lại tiền, nơi vẫn duy trì các khoản thu đối với phụ huynh.

Mới đây, trên một diễn đàn phụ huynh học sinh có hơn 34.000 thành viên tham gia, một phụ huynh có con đang học lớp 1 tại TPHCM chia sẻ câu chuyện ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp con mình đã thống nhất phương án tặng quà (bằng hiện kim) cho giáo viên chủ nhiệm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Sau đó, trường thông báo giáo viên không được nhận quà từ phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi lại với ban đại diện cha mẹ học sinh và từ chối nhận quà. Sự việc tạo nên tranh luận gay gắt trên nhóm diễn đàn giữa các phụ huynh.

Hiện nay, một bộ phận dư luận kêu gọi tẩy chay ban đại diện cha mẹ học sinh với lý do đây là “cánh tay nối dài” cho tình trạng lạm thu ở các trường học. Tuy nhiên, phân tích tường tận vấn đề sẽ thấy nhiều người chưa hiểu đúng bản chất hoạt động của ban đại diện này.

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 55 về Điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó quy định rõ, ban đại diện cha mẹ học sinh gồm những phụ huynh/người giám hộ học sinh đại diện cho các phụ huynh trong lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh. Như vậy, hoạt động của ban đại diện không chỉ vận động thu tiền mà còn lắng nghe, tổng hợp ý kiến đóng góp của phụ huynh để phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường nhằm tổ chức tốt hơn công tác giáo dục học sinh như chất lượng bữa ăn bán trú, biện pháp quản lý học sinh, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, thể thao…

Do vậy, song song với việc kiểm soát lạm thu, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh cần được trả về đúng mục tiêu, ý nghĩa thật sự của nó. Để phụ huynh hiểu đúng và đủ những việc được phép hoặc không nên làm, trường học cần thường xuyên phổ biến quy định pháp luật cho phụ huynh. Khi xảy ra vi phạm, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm, không thể đổ hết cho phụ huynh.

Tin cùng chuyên mục