Nhập chip điện tử vài triệu đồng, kê khai hàng triệu USD

Chiều 14-1, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 TPHCM về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn TP.

Thống kê nhanh từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, trong năm 2020, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 25.538 vụ vi phạm, giảm 45,39% so với cùng kỳ 2019. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 5.765 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM cho hay, gần đây nổi lên một số thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại khá tinh vi.

Nhập chip điện tử vài triệu đồng, kê khai hàng triệu USD ảnh 1 Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra hàng hóa vi phạm trên địa bàn TPHCM
Chẳng hạn như, các đối tượng vi phạm lợi dụng triệt để hệ thống quản lý rủi ro (tự động phân luồng xanh, vàng, đỏ), cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, mã số hàng hóa nhằm che giấu tên hàng thực xuất khẩu để trốn thuế. Tiếp đến, các thủ đoạn lợi dụng quy định về tạm nhập (thường là đưa về cảng hoặc sân bay), tái xuất; gửi hàng trên xe khách… cũng được sử dụng.

Đáng chú ý, có tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu những con chip điện tử có giá khoảng vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, nhưng kê khai lên tới 1-2 triệu USD. Các đối tượng buôn lậu cố tình in những mã số khác các mã thông thường để cơ quan chuyên trách khó truy vết…

Nhập chip điện tử vài triệu đồng, kê khai hàng triệu USD ảnh 2 Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thị sát hoạt động kinh doanh tại chợ Bến Thành, chiều tối 14-1-2021
Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu các lực lượng chuyên ngành (công an, QLTT, hải quan…) cần tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp cùng nhau để nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế cũng chỉ ra rằng, các vụ buôn lậu, gian lận thương mại nổi cộm phát hiện trong thời gian gần đây đều có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng liên ngành chức năng.

“Công tác kiểm tra, giám sát không có vùng cấm, ngay cả những khu vực do quân đội, công an… quản lý”, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM phát biểu tại cuộc họp chiều 14-1-2021
Trong khuôn khổ buổi làm việc, chiều cùng ngày, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tình hình kinh doanh tại chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM).

Ông Lê Quang Thiện, Trưởng Ban quản lý chợ Bến Thành thông tin, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhiều gian hàng kinh doanh đồng hồ, túi xách các loại tại chợ đều đóng cửa. Riêng các quầy hàng ẩm thực, vải, quần áo, trái cây… vẫn duy trì hoạt động để phục vụ thị trường nội địa.

“Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm công tác dán nhãn hàng hóa, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… Tuy vậy, một số bà con vẫn lén kinh doanh hàng nhái thương hiệu và bị Ban quản lý chợ nhắc nhở”, ông Lê Quang Thiện cho biết.  

Tin cùng chuyên mục