Nhặt sạn văn nghệ

  • Ban chấp hành không phải Ban chỉ huy

Trong “Nhật ký Vàng Anh” chiếu trên VTV3 lúc 22 giờ ngày 30-8-2007 có đoạn thoại chưa chính xác. Người được giao đóng vai Ban kiểm phiếu trong Đại hội Chi đoàn lớp đã gọi tên Ban chỉ huy Chi đoàn (sai), đúng ra phải gọi là Ban chấp hành Chi đoàn. Có thể do viết tắt BCH nên diễn viên đọc lời thoại là Ban chỉ huy thay vì Ban chấp hành!

Khi công bố kết quả kiểm phiếu lại có một chi tiết sai: số đại biểu dự là 30, có 3 bạn trúng cử với số phiếu 9, 7, 7. Đây là một điểm nhầm lẫn tai hại! Cách bỏ phiếu của tổ chức đoàn thể có nhiều cách:

1- Bỏ phiếu tín nhiệm đưa ra 3 bầu 3, trong đó có thể có cả 3 người số phiếu là 30/30.

2- Bỏ phiếu chọn lựa có thể đưa ra 5 chọn 3. Có thể có người đạt 30/30 phiếu, có người chỉ đạt 1/30. Nhưng 3 người trúng cử cộng số phiếu lại không được quá 90 phiếu. Tuy nhiên, muốn trúng cử số phiếu phải đạt 16/30 phiếu và lấy thứ tự từ cao xuống thấp. Nên không thể có trường hợp trúng cử mà chỉ đạt số phiếu 9, 7, 7 (9/30; 7/30; 7/30) được!

Cao Xuân Long
(Giáo viên Trường THCS Đống Đa,
Bình Thạnh, TPHCM)

  • Nhầm!

Giới thiệu cuốn sách mới “Người và Đất Tiền Giang” của nữ tác giả Huỳnh Mẫn Chi, Trần Nhật Vi viết trên tuần báo Tuổi Trẻ cuối tuần số ra ngày 5-8-2007: “Cả miền Nam chỉ có vùng đất này là có mấy bà hoàng như thái hậu Từ Dũ (vợ Vua Thiệu Trị, mẹ Vua Tự Đức), Nam Phương hoàng hậu (vợ Vua Bảo Đại), Đoàn Thị Giàu (vợ Bác Tôn Đức Thắng)…”. Ở đây có hai điểm nhầm:

- Nam Phương hoàng hậu, người quê tỉnh Tân An, nay là Long An, không phải quê Tiền Giang.

- Bác Đoàn Thị Giàu người quê tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Bác là phu nhân một vị chủ tịch nước khả kính, gọi là “bà hoàng” không thích hợp.

Trương Nguyễn Tuệ

Tin cùng chuyên mục