Nhiều băn khoăn xung quanh chính sách chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

Với quy định cán bộ, viên chức nghỉ quá 22 ngày không được xét chi thu nhập tăng thêm gây lo lắng cho đội ngũ vì theo đặc thù công việc, cán bộ, giáo viên được nghỉ 2 tháng hè, tức nhiều hơn 22 ngày lao động.

Chiều 18-1, tại buổi làm việc giữa đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM với Sở GD-ĐT TPHCM về chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên, ông Nguyễn Huỳnh Long, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TP cho biết, hiện nay toàn ngành giáo dục TP có 64.390 biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động, hơn 5.000 viên chức làm việc theo diện ký hợp đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã hoàn thành việc đánh giá cán bộ, viên chức quý 2, 3 và đang tiến hành đánh giá quý 4. Kết quả đánh giá cán bộ, viên chức sẽ là cơ sở để chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên.

Nhiều băn khoăn xung quanh chính sách chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên ảnh 1 Kiến nghị bổ sung thêm nhiều đối tượng được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm cho giáo viên

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 03 của TP về chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên, các đơn vị cho biết chính sách thu nhập được nâng cao sẽ nâng cao tính cạnh tranh và thu hút lao động. Tuy nhiên, về đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm, nhiều đơn vị kiến nghị TP nghiên cứu bổ sung thêm đối tượng làm việc theo diện hợp đồng lao động 68, hợp đồng tạm tuyển, có thâm niên công tác lâu năm trong ngành giáo dục được hưởng chế độ tăng thêm thu nhập.

Ngoài ra, với quy định cán bộ, viên chức nghỉ quá 22 ngày không được xét chi thu nhập tăng thêm gây lo lắng cho đội ngũ vì theo đặc thù công việc, cán bộ, giáo viên được nghỉ 2 tháng hè, tức nhiều hơn 22 ngày lao động.

Riêng đối với các đối tượng đang nghỉ thai sản có được đánh giá để chi thu nhập tăng thêm hay không cũng là băn khoăn của các đơn vị. 

Đại diện Phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD-ĐT TP cho biết, hiện nay ở khối quận, huyện tình hình chi thu nhập tăng thêm không giống nhau giữa các quận, huyện. Có địa phương đã mạnh dạn chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên nhưng nhiều quận còn chờ thêm hướng dẫn từ cơ quan quản lý. Riêng 120 đơn vị trực thuộc quản lý của Sở GD-ĐT hiện đang chờ chỉ đạo thống nhất từ Sở.

Một thực tế khác, theo thống kê của Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT, kết quả đánh giá cán bộ, viên chức toàn ngành quý 2, 3 hiện nay có hơn 91% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 7% hoàn thành tốt, không có trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. 

Quy định chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên chỉ áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập lấy kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, còn các đơn vị tự chủ tài chính đang chờ hướng dẫn từ các sở, ngành.  

Tin cùng chuyên mục