Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Tối 8-10, đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự chương trình livestream Dân hỏi - Thành phố trả lời về chủ đề khôi phục kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng tham dự chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời. Ảnh: TTBC TPHCM
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng tham dự chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời. Ảnh: TTBC TPHCM

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cho biết, Trung ương và TPHCM sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp (DN) khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trong đó, TP chú trọng kết nối giúp các DN, nhất là DN vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tiếp cận thuận lợi nguồn vốn từ ngân hàng. Tại các phường, xã, thị trấn cũng có nhiều nguồn vốn ưu đãi từ đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội… sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn của DN, cơ sở, hộ kinh doanh.

Đồng chí Phan Thị Thắng cũng cho biết, Chính phủ đang có dự thảo nghị định về một số chính sách thuế với dự kiến giảm thuế thu nhập DN 30% đối với các DN có doanh thu không quá 200 tỷ đồng trong năm qua; giảm 30% thuế giá trị gia tăng (VAT) cho DN ở một số lĩnh vực... Đặc biệt, dự kiến tất cả các hộ cá nhân kinh doanh sẽ được miễn toàn bộ thuế phải nộp của quý 3 và quý 4-2021. 

Đồng chí Phan Thị Thắng nhấn mạnh, từ nay đến ngày 15-10, TPHCM tiếp tục đánh giá công tác kiểm soát dịch bệnh, nếu tình hình chuyển biến tốt sẽ từng bước mở thêm các hoạt động sản xuất, kinh doanh. TP nỗ lực không để xảy ra cảnh “nay mở, mai đóng” và cố gắng không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Về nguồn lao động, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết, bên cạnh nhiều người lao động muốn trở về quê thì đang có rất nhiều người lao động muốn quay trở lại TP để làm việc.

Đồng chí Phan Thị Thắng khẳng định, TP đang rất cần người lao động và sẽ tạo điều kiện tối đa giúp người lao động khi trở lại TP được sớm tiêm 2 mũi vaccine Covid-19, thuận lợi làm việc.

Tin cùng chuyên mục