Nhiều huyện thị tại Nghệ An cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19

Từ 12 giờ trưa 19-8, tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều huyện thị tại Nghệ An bắt đầu thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, đó là các huyện Yên Thành, Nam Đàn và Hưng Nguyên. Theo ghi nhận đến trưa 19-8, huyện Hưng Nguyên có 23 ca mắc Covid-19 trong đó có 9 ca trong cộng đồng, huyện Nam Đàn có 12 ca mắc trong cộng đồng, huyện Yên Thành có 4 ca mắc trong cộng đồng. Các ca mắc này có lịch trình đi lại phức tạp, liên quan đến nhiều người, cơ quan.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 19-8, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc cũng đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Đến nay, huyện Nghi Lộc có 10 ca mắc trong cộng đồng, thị xã Cửa Lò có 2 ca mắc trong cộng đồng. Các ca mắc này đều liên quan đến chợ đầu mối Vinh.

Từ 12 giờ ngày 19-8, huyện Diễn Châu cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục