Nhiều lễ hội lớn ở miền Bắc, miền Trung tưng bừng khai hội

Ngày 15-2 (mùng 6 tết), nhiều lễ hội mùa xuân ở miền Bắc với quy mô lớn đã tưng bừng mở hội.

Từ sáng sớm, hàng ngàn Phật tử và du khách thập phương đã đội mưa xuôi đò dọc suối Yến để cùng tề tựu tại sân Thiên Trù - Hương Tích, tham dự lễ khai hội chùa Hương năm 2024. Lễ hội chùa Hương diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch hàng năm.

p6c-5632-3392.jpg
Hàng ngàn du khách dự khai hội chùa Hương Tích ở tỉnh Hà Tĩnh

Từ ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024 đến nay, Khu Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn đã đón trên 100.000 du khách. Nét mới của lễ hội chùa Hương năm 2024 là thành lập Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương nhằm chấm dứt tình trạng chèo kéo, tự phát không theo quy định, gây bất cập cho hoạt động phục vụ du khách.

*Cùng ngày, lễ hội Gióng đền Sóc năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn - Hà Nội). Là một trong “tứ bất tử” của tín ngưỡng văn hóa dân gian Việt Nam, Thánh Gióng gắn liền với truyền thuyết về cậu bé làng Phù Đổng đánh giặc Ân, mang lại thái bình cho đất nước.

*Ngày 15-2, tại chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính - Xuân Giáp Thìn 2024. Sự kiện này đánh dấu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An.

*Tối 15-2 (mùng 6 tết), lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) và khai hội đền Hai Bà Trưng Xuân Giáp Thìn 2024 đã diễn ra trọng thể tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (ở huyện Mê Linh, Hà Nội), với chủ đề “Âm vang Mê Linh”, được thể hiện thông qua chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại.

Tin cùng chuyên mục