Nhiều người dân ĐBSCL trở lại TPHCM sớm 1 ngày, giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ “hạ nhiệt“

Khoảng 18 giờ ngày 3-5, theo ghi nhận trên Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Vĩnh Long) hướng từ ĐBSCL đi TPHCM, hàng ngàn phương tiện xe mô tô, ô tô, xe khách, container… nối đuôi nhau di chuyển khá chậm. Do lượng phương tiện tăng nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ ở một số nơi.  

Tại khu vực phà Đình Khao (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nối Quốc lộ 57, lượng phương tiện qua lại có phần “giảm nhiệt” so những ngày trước đó nhưng vẫn còn đông. Phà đang hoạt động hết công suất để phục người dân một cách tốt nhất.

Trong khi đó, tại nút giao Quốc lộ 1 với Quốc lộ 30 (ngã ba An Thái Trung, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), lượng phương tiện từ các tỉnh ĐBSCL đổ dồn về đây để vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi TPHCM khá nhiều.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang túc trực xuyên suốt để phân luồng, điều tiết giao thông tránh xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện tại khu vực này. Còn trên tuyến Quốc lộ 1, nhất là khu vực cầu Mỹ Quý, cầu Bà Đắc, cầu Mỹ Đức Tây, cầu An Cư… lượng phương tiện di chuyển có đông hơn theo hướng ĐBSCL đi TPHCM, nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Nhiều người dân ĐBSCL trở lại TPHCM sớm 1 ngày, giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ “hạ nhiệt“ ảnh 1 Nhiều phương tiện di chuyển khá chậm qua cầu Mỹ Thuận vào chiều tối ngày 3-5 để lên TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: QUỐC AN

Chiều tối 3-5, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, do bố trí lực lượng làm nhiệm vụ xuyên suốt tại các nút giao, đặc biệt khu vực ngã ba An Thái Trung, nên đến hơn 18 giờ 30 cùng ngày, tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua Tiền Giang) và tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đảm bảo an toàn.

Còn ở tỉnh Long An, trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức, tuyến Quốc lộ N2 theo hướng lên TPHCM dù phương tiện lưu thông có đông, nhưng cũng chưa xảy ra kẹt xe. Lực lượng chức năng địa phương vẫn túc trực để điều tiết giao thông nếu xảy ra ùn ứ.

Ngày 3-5, theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, tình hình giao thông qua cầu Rạch Miễu dù tiếp tục ùn ứ, nhưng không nghiêm trọng, lực lượng chức năng túc trực 24/24 điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu cả hai hướng Bến Tre và Tiền Giang.

Theo đó, đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, tình hình giao thông qua lại cầu Rạch Miễu tiếp tục bị ùn ứ, nhưng không gây ách tắc nghiêm trọng. Cụ thể, hướng Bến Tre đi Tiền Giang ùn ứ đoạn cầu Rạch Chuối (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), nhưng hướng ngược lại thì bình thường.
Trước đó, lực lượng CSGT tỉnh Bến Tre đã phân luồng 1 chiều, chặn xe phía bờ Tiền Giang để ưu tiên giải phóng xe bờ Bến Tre lưu thông qua cầu Rạch Miễu lần 1 để đi TPHCM.
Nhiều người dân ĐBSCL trở lại TPHCM sớm 1 ngày, giao thông ngày cuối kỳ nghỉ lễ “hạ nhiệt“ ảnh 2 Các phương tiện di chuyển qua cầu Rạch Miễu vào trưa 3-5 để lên TPHCM

Theo ghi nhận, lượng phương tiện có tăng nhưng tình hình giao thông cả hai hướng Bến Tre đi Tiền Giang và ngược lại vẫn được kiểm soát. Tâm lý chung của nhiều người về quê nghỉ lễ, để né ùn tắc giao thông tại điểm cầu Rạch Miễu nên khoảng một nửa người lao động động đã trở lại TPHCM sớm hơn 1 ngày, tránh tập trung vào ngày cuối, gây ùn tắc giao thông cục bộ như mọi năm. Bởi tuyến giao thông cầu Rạch Miễu (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) được xem là “điểm đen” ùn tắc giao thông vào những dịp lễ, tết.

Tin cùng chuyên mục