
Vào khoảng hồi 17 giờ, tại khu vực xã Lũng Thầu thuộc huyện Bát Xát – Lào Cai khi nền nhiệt độ xuống tới 0 đến 1 độ C, trời có mưa đã làm xuất hiện tình trạng đông kết. Toàn bộ các vạt rừng nước mưa hóa thành băng tuyết trắng. Trời rất lạnh. Chị Thanh Tâm, một người dân ở xã Y Tý – Bát Xát, cho biết khi nhiệt độ giảm sâu thì tại xã Ngải Thầu sẽ xuất hiện băng giá và nếu nhiệt độ tiếp tục xuống thấp thì tại xã Y Tý ở bên dưới cũng có băng giá xuất hiện.

Trước đó, vào trưa 10-1, tại khu vực đèo Khau Phạ thuộc huyện Mù Cang Chải – Yên Bái cũng xảy ra tình trạng băng giá phủ trắng các cánh rừng nằm hai bên đèo. Nền nhiệt độ trên đỉnh đèo vào tầm trưa nay đột ngột giảm xuống còn 1 độ C, trong khi đó tại thị trấn Mù Cang Chải còn 9 độ C.

Theo một cán bộ làm việc tại Trạm quan trắc khí tượng Mù Cang Chải, các khu vực có nhiều băng giá nhất ở quanh đèo Khau Phạ là xã La Pán Tẩn và xã Chế Tạo cùng thuộc huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Nguồn tin từ tỉnh Cao Bằng sáng 10-1 cho biết băng giá đã xuất hiện ở núi Phia Oắc thuộc huyện Nguyên Bình - Cao Bằng. Đây là khu rừng già có nền nhiệt thấp và ở độ cao khoảng 1.900m nên khi có không khí lạnh mạnh về là có băng giá.
Trước đó, vào ngày 9-1, tại Mèo Vạc thuộc tỉnh Hà Giang và đỉnh núi Mẫu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra hiện tượng băng giá, mưa đông kết.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh
-
Đảo ngọc Phú Quốc với nỗi lo ô nhiễm
-
2 công ty xử lý rác tại TPHCM chậm khắc phục ô nhiễm
-
Ứng phó rét hại, không để trâu, bò tiếp tục chết rét
-
Vi phạm trong bảo vệ môi trường, doanh nghiệp bị phạt 210 triệu đồng
-
Chất lượng không khí nhiều tỉnh thành miền Bắc rất xấu
-
Người dân phản ứng vì bãi rác quá ô nhiễm
-
Thuận theo tự nhiên
-
Nhiều mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường duy trì bền vững