Nhiều tuyến cao tốc phá kỷ lục về lưu lượng phương tiện

Hầu hết các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý đều phá kỷ lục về lượt phương tiện lưu thông trên tuyến với tổng lượng phương tiện trên đạt 1,34 triệu lượt chỉ trong 7 ngày Tết Canh Tý 2020 (từ ngày 28 Tết đến mùng 5 Tết).
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai phá kỷ lục phương tiện lưu thông trên tuyến
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai phá kỷ lục phương tiện lưu thông trên tuyến

Trong đó, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đạt kỷ lục phương tiện với 105.000 lượt phương tiện lưu thông trong ngày 22-1 (tức ngày 28 Tết). Tuyến cao tốc này chiếm tới 43% tổng lượng phương tiện thông qua 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý, với 580.700 lượt phương tiện.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng đã xác lập kỷ lục mới về lưu lượng, với 60.500 lượt phương tiện/ngày đêm, đạt tổng 350.000 lượt phương tiện, tăng hơn cùng thời điểm Tết Kỷ Hợi 11%. 

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đạt kỷ lục trong ngày 19-1 (tức ngày 26 Tết) với 12.700 lượt phương tiện.

Có lượng phương tiện cao hơn cùng kỳ năm trước 6% là tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với xấp xỉ 44.700 lượt phương tiện/ngày.

Đại diện VEC cho biết, dù lượng phương tiện tăng cao nhưng tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản được bảo đảm, chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây trong ngày 26-11 (mùng 2 Tết). 

Về tốc độ lưu thông, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có tốc độ lưu chuyển dòng phương tiện chậm, do bị ảnh hưởng lớn từ các vụ va chạm giao thông và các phương tiện bị hư hỏng khi đang lưu thông trên tuyến.

Thời gian tới, VEC sẽ triển khai  nghiên cứu mở rộng cao tốc TPHCM -Long Thành -  Dầu Giây nhằm giải quyết những nút thắt trên tuyến.

Tin cùng chuyên mục