Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc họp qua điện thoại vào ngày 6-8, 6 cường quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc cộng với Đức) đã đồng ý xem xét nghị quyết thứ tư về các biện pháp mới trừng phạt Iran tại Hội đồng Bảo an LHQ sau khi Tehran đã không có câu trả lời tích cực đối với gói đề xuất để đổi lấy việc nước này ngừng các hoạt động làm giàu urani.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh châu Âu bác bỏ lá thư trả lời mới nhất của Iran được Đại diện cấp cao về an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) Javier Solana chuyển đến. Trong bức thư này, Iran cam kết “sẵn sàng đưa ra câu trả lời rõ ràng về gói đề xuất của “Nhóm 5+1” trong thời hạn sớm nhất có thể, nhưng cũng hy vọng được giải thích rõ ràng về những nghi ngờ của mình cũng như những chi tiết mơ hồ trong gói đề xuất này.
Tuy nhiên, người phát ngôn của phái bộ Mỹ tại LHQ nhấn mạnh: “Chính quyền Mỹ đánh giá lá thư trên của Iran là “không thể chấp nhận được” và sẽ trở lại việc theo đuổi các biện pháp trừng phạt của HĐBA”. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố rằng bức thư của Iran không đưa ra phản ứng “như mong đợi” theo yêu cầu của hội nghị ngày 19-7 tại Thụy Sỹ.
Theo các nhà phân tích, mặc dù Mỹ và các nước đồng minh muốn thúc giục HĐBA tiếp tục trừng phạt Iran, nhưng khả năng thông qua nghị quyết thứ tư về các biện pháp trừng phạt Iran là khó có thể xảy ra do 2 nước có quyền phủ quyết là Nga và Trung Quốc, thậm chí cả Đức, vẫn tỏ ý không ủng hộ.
Trong một diễn biến liên quan khác, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Phó Tổng giám đốc cơ quan này, ông Olli Heinonen, ngày 7-8 sẽ tới Tehran để thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran.
H.CH. (Theo AP, Reuters)