Nỗ lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân

Dịch Covid-19 xuất hiện là khoảng thời gian đầy khó khăn, thử thách với cả hệ thống chính trị nói chung và ngành y tế Long An nói riêng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân và phòng chống dịch. 
Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh tiểu học ở huyện Bến Lức, Long An
Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh tiểu học ở huyện Bến Lức, Long An

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngành y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng người dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân Long An, công tác y tế đã đạt được những thành quả nhất định, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ông Huỳnh Minh Phúc cho biết: “Hiện dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Từ ngày 1-3-2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Về công tác tiêm vaccine Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 đạt 75,1%; trẻ 12-17 tuổi: 2 mũi cơ bản đạt trên 99,9%. Tỉnh đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi. Tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi: mũi 1 đạt 78,4%; mũi 2 đạt 60,3%. Công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, xử lý kịp thời. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ngày càng hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, từng bước phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; ứng dụng triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu vào chẩn đoán và điều trị; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng bệnh viện, nghiên cứu khoa học. Thực hiện quy tắc ứng xử; xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp… hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Công tác khám chữa bệnh BHYT được giải quyết cơ bản, kịp thời các vướng mắc.

Hiện nay, Long An đạt 8,5 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi (chiều cao/tuổi) là 17,6%; dân số tham gia BHYT 91%; duy trì hiệu quả mức sinh thay thế, phấn đấu số con trung bình mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở mức 2 con, tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên (số bé trai/100 bé gái) đạt 104,9.

Ông Phúc cho biết, sắp tới, tỉnh tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo người dân từ 5 tuổi trở lên đều được tiêm vaccine Covid-19. Triển khai tiêm chủng mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 cho đối tượng 12-18 tuổi và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ 5-12 tuổi; tiến tới triển khai việc cấp hộ chiếu vaccine theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Tin cùng chuyên mục