Nỗ lực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho các cơ sở tôn giáo

Sở TN-MT TPHCM vừa tiếp tục tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) cho 12 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Đây là đợt trao giấy chứng nhận lần thứ 3 trong năm 2023, nâng tổng số cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận của cả năm là 48 cơ sở. Kết quả này là nỗ lực của ngành TN-MT thành phố nói riêng và các ban ngành liên quan nói chung.

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM trao giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo vào ngày 15-12. Ảnh: VIỆT DŨNG
Giám đốc Sở TN-MT TPHCM trao giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo vào ngày 15-12. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phối hợp nhịp nhàng

Theo Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, do đặc thù đất tại các cơ sở tôn giáo có nguồn gốc pháp lý trải qua các thời kỳ, các giai đoạn, nên cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để áp dụng đúng quy định pháp luật. Việc chưa được cấp giấy chứng nhận khiến một số cơ sở tôn giáo gặp khó khăn trong việc sửa chữa, xây mới, trùng tu, phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở tôn giáo.

Từ thực tế nói trên, trong năm 2023, Sở TN-MT đã rà soát, phối hợp giải quyết và đã cấp giấy chứng nhận cho 48 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Sở TN-MT tiếp tục trình UBND TPHCM những hồ sơ đủ điều kiện còn lại để xem xét cấp giấy chứng nhận trong thời gian tới. Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, UBND TP đã xem xét, cấp gần 1.000 giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, với diện tích hơn 2,5 triệu m2.

Ngoài ra, theo Ban Tôn giáo Thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố còn lại 2.020 cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận, với diện tích hơn 1 triệu m2 (trên cơ sở đăng ký của các cơ sở tôn giáo). Lãnh đạo Sở TN-MT đề nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, Ban Tôn giáo Thành phố và các sở ngành có liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Sở TN-MT trong việc cung cấp hồ sơ pháp lý, xem xét có ý kiến các vấn đề liên quan kịp thời, để sở thực hiện tốt nhất công tác cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo trong thời gian tới.

“Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình, xem xét giải quyết nhanh nhất đối với tất cả các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và sẽ duy trì tổ chức trao giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo trong năm 2024”, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Cơ sở tôn giáo sẽ khang trang hơn

Chia sẻ niềm vui sau khi nhận giấy chứng nhận, Thượng tọa Thích Minh Hóa, Pháp viện Minh Đăng Quang (TP Thủ Đức), cho biết: “Được cấp giấy chứng nhận là một niềm vui của Pháp viện Minh Đăng Quang. Khi có giấy chứng nhận, chúng tôi sẽ tiến hành cho tu bổ, xây dựng thêm cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân”.

Trong đợt trao giấy chứng nhận ngày 15-12 vừa qua, thầy Thích Giác Nhuận, trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển (phường 12, quận 6), cũng cho biết, Tịnh xá Lộc Uyển được xây dựng từ năm 1965 nên hiện nay bị xuống cấp nhiều. Do đó, việc được cấp giấy chứng nhận sẽ thuận lợi rất nhiều cho việc sửa chữa, xây mới tịnh xá sau này.

Trong khi đó, Cha xứ Trần Văn Trí, đại diện Giáo xứ Bùi Môn (huyện Hóc Môn), cho biết, Giáo xứ Bùi Môn có diện tích khoảng 7.000m2, cơ sở đã có lịch sử 70 năm. Theo Cha xứ Trần Văn Trí, trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, giáo xứ đã được các cấp chính quyền, đặc biệt là Sở TN-MT TPHCM hỗ trợ, hướng dẫn tận tình. “Đây là niềm vui rất lớn, sau khi có giấy chứng nhận chúng tôi sẽ có kế hoạch sửa chữa, xây dựng cơ sở của mình một cách tốt nhất”, Cha xứ Trần Văn Trí chia sẻ.

Về công tác cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, Trưởng ban Tôn giáo Thành phố, đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Sở TN-MT. Theo ông Nguyễn Duy Tân, công tác chính sách tôn giáo luôn được TPHCM đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động trên cơ sở các quy định của pháp luật. Trong đó, thành phố tập trung đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo.

Tuy nhiên, do tính đặc thù của loại đất tại các cơ sở tôn giáo, nên việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo thường phải qua nhiều bước khảo sát, đánh giá về nguồn gốc, pháp lý đất đai, quy hoạch… Vì vậy, các tổ chức tôn giáo, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức cần tiếp tục tăng cường phối hợp Sở TN-MT để sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục