Nỗ lực điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu

Ngày 28-1, người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM để làm việc sau kỳ nghỉ tết theo các tuyến đường Quốc lộ N2B, Quốc lộ 30, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Quốc lộ 1A khá đông đúc khiến lượng phương tiện di chuyển chậm, lực lượng chức năng các tỉnh vùng ĐBSCL phải túc trực để điều tiết giao thông không để ùn ứ.
Nỗ lực điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu ảnh 1

Lượng phương tiện tại Quốc lộ 60 đoạn chân cầu Rạch Miễu đông cả 2 hướng

Ngoài ra, lượng phương tiện đổ ra các tuyến đường du xuân, đi du lịch sau kỳ nghỉ tết khá đông dẫn đến quá tải cục bộ tại các ngã tư đường và các cây cầu hẹp.

Theo ghi nhận tại cầu Rạch Miễu từ sáng sớm cùng ngày đến tối, những dòng phương tiện các loại qua lại cầu Rạch Miễu cả 2 hướng rất đông đã liên tục gây kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực này. Các giải pháp điều tiết của CSGT tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng không khắc phục triệt để tình trạng ùn ứ giao thông khiến các phương tiện phải nhích từng chút một đoạn qua cầu.

Nỗ lực điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu ảnh 2

Lượng xe máy hướng về TPHCM khá đông

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải ngừng thu phí lần I: làn 02, 04, 06 hướng Bến Tre đi Tiền Giang lúc 10 giờ 08 đến 10 giờ15 để giải phóng bớt phương tiện qua cầu.

Cùng ngày, tại cầu Mỹ Thuận (phía Vĩnh Long) nhiều ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút một để sang phía bờ Tiền Giang. Theo lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Tiền Giang, tình trạng ùn tắc kéo dài sang Vĩnh Long là do phương tiện xếp hàng chờ vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ở phía huyện Cái Bè (Tiền Giang). Lực lượng CSGT hai tỉnh Vĩnh Long – Tiền Giang phối hợp để khắc phục tình trạng trên.

Theo ngành chức năng, chiều nay và đến hết ngày mai 29-1, mật độ phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tiếp tục ở mức cao, sẽ xảy ra ùn ứ giao thông, người dân cần chọn thời điểm ra đường phù hợp để tránh ùn tắc giao thông.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Vì khách hàng

- Bảo hiểm nhân thọ xứ mình mới đi qua một “cơn bão” về lòng tin. Nhiều khách hàng quay xe, hủy hợp đồng; nhưng ở phía kia, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vẫn đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự. Vậy tăng hay giảm mới là xu hướng chính của mảng này?

Sự kiện & Bình luận

Không để “chạy đua” tăng học phí đại học

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ (về chính sách học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân), mức học phí mới được tăng từ năm 2021. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mức học phí mới này chưa được áp dụng.