Tin nóng trưa của SGGPO ngày 14 -3 có các thông tin: Xét xử cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình cùng đồng phạm; Được nhờ đứng tên lô đất, chiếm đoạt và bán cho người khác; Nhiều hồ bị lấn chiếm hành lang ở Lâm Đồng…
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí Việt Quốc (địa chỉ tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM).
Ngày 1-3, Cục Thuế tỉnh Long An cho biết, tính đến ngày 31-12-2022, có 360 đơn vị nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền hơn 740 tỷ đồng.
Chiều 1-3, ông Phạm Đức Thường, Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng cho biết đã có quyết định và thông báo cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Trung Nam (tầng 3, tòa nhà Indochina, số 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) do doanh nghiệp này nợ thuế.
Ngày 12-9-2020, trang Bạn đọc Báo SGGP đăng bài viết “Chậm nộp thuế, bị hủy kết quả trúng đấu giá: Có đúng luật?”. Đến nay, vụ việc đã được phán quyết bằng bản án có hiệu lực của tòa án nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Tại buổi tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 2023 diễn ra mới đây, Cục thuế TPHCM công bố danh sách hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế, trong đó UBND phường 5, quận 3 nợ 179 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.
Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, công ty này có số tiền thuế quá hạn nộp (số tiền cưỡng chế là hơn 684,4 tỷ đồng) nên Cục Thuế TPHCM đã đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thông quan đối với công ty này là đúng quy định.
Đại diện ngành thể thao cho biết, việc sử dụng hóa đơn lẻ vẫn là phương án tình thế để Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình có thể cho thuê địa điểm và có nguồn thu đúng theo quy định thì mới có khả năng trả nợ thuế. Nhưng hiện tại, việc này vẫn chờ.
Theo quy định của pháp luật về thuế, nếu không trả thuế đúng thời gian, mỗi tháng Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Khu LHTTQG) sẽ bị tính thêm khoản “phụ trội” 8% tổng số tiền nợ. Tới thời điểm hiện nay, Cục Thuế Hà Nội công bố số tiền nợ gần 850 tỷ đồng (có thể còn tăng).
Theo quy định của pháp luật về thuế, nếu không trả thuế đúng thời gian, mỗi tháng Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Khu LHTTQG) sẽ bị tính thêm khoản “phụ trội” 8% tổng số tiền nợ. Tới thời điểm hiện nay, Cục Thuế Hà Nội công bố số tiền nợ gần 850 tỷ đồng (có thể còn tăng).
Chiều 22-6, thông tin từ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TPHCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 2 doanh nghiệp.
Cục Thuế TPHCM vừa công khai danh sách nợ thuế đợt III năm 2022. Theo đó, 69 đối tượng nộp thuế tính đến đầu tháng 5 có tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 3.926 tỷ đồng. Trong đó, đa số doanh nghiệp bất động sản có số nợ “khủng”.
Ngày 9-5, Cục Thuế Quảng Bình cho biết, liên quan đến dự án bất động sản tại huyện Lệ Thủy chưa nộp hơn 200 tỷ đồng tiền thuế đất, đơn vị này đã ra công văn thông báo nộp thuế.
Ngày 5-5, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Thanh tra tỉnh đã có kết luận liên danh Công ty TNHH Minh Tiến và Công ty cổ phần đầu tư CIC quá hạn 2 năm vẫn không nộp hơn 250 tỷ đồng tiền thuế tại một dự án trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Theo báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26-11-2019 của Quốc hội vừa được Chính phủ gửi đến các đại biểu Quốc hội, tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 27.096 quyết định khoanh nợ đối với 517.530 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 23.948 tỷ đồng.
Ngày 1-6, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nhằm chia sẻ khó khăn trước tình hình sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài trong thời gian qua, tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, cho hơn 3.000 đối tượng, với số tiền trên 15,7 tỷ đồng.
Tập thể công nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận 6 (TPHCM) vừa gởi đơn khiếu nại với nội dung: Vì sao tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân (hơn 4 tỷ đồng) là tiền của người lao động, nhưng cơ quan thuế lại cấn trừ sang tiền doanh nghiệp (DN) nợ thuế?