Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Quang Tuấn xin giảm nhẹ tội cho cấp dưới

Chiều 18-4, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Quang Tuấn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) cùng 1 đồng phạm kết thúc phần tranh luận, bước vào nghị án, tại đây, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, ông Nguyễn Quang Tuấn gửi lời cảm ơn tới những người liên quan trong phiên tòa, từ hội đồng xét xử, viện kiểm sát, tới cán bộ hỗ trợ tư pháp.

Bị cáo thừa nhận các hành vi này đã làm ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện, đồng thời mong các cán bộ của bệnh viện vượt qua khó khăn, đau xót này để tiếp tục cống hiến, phục vụ tốt cho các bệnh nhân.

Ông Nguyễn Quang Tuấn nói lời sau cùng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ông Nguyễn Quang Tuấn nói lời sau cùng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Quá trình công tác, ông Nguyễn Quang Tuấn đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực y tế, nhất là trong lĩnh vực tim mạch; cùng với các cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội phát triển đơn vị này từ một cơ sở y tế thuộc Sở Y tế TP Hà Nội thành bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, được Bộ Y tế công nhận.

Bên cạnh đó, ông cũng là người tham gia các hiệp hội y tế lớn trên thế giới, nhận được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế, là 1 trong những người đưa nền y học Việt Nam ra với thế giới.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, trong những năm công tác, mỗi năm đã tiến hành mổ miễn phí cho 400 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn. Trong 8 năm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, hơn 3.000 trẻ em đã được trở về với cuộc sống khỏe mạnh hơn, đầy đủ hơn.

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cũng mong hội đồng xét xử giảm án hơn nữa cho các nhân viên dưới quyền, các bị cáo liên quan, đã phạm tội do thực hiện các chỉ đạo, đề nghị của ông.

“Tôi cũng góp phần đưa Bệnh viện Tim Hà Nội được công nhận là bệnh viện không phong bì và nhiều kết quả, thành tích khác", ông Tuấn nói và thừa nhận trong vụ án, ông đã nhận thức được vai trò của mình, không có ngụy biện nào và mong hội đồng xét xử đánh giá nhân văn hơn nữa.

Kết thúc lời nói sau cùng, ông Nguyễn Quang Tuấn mong muốn được sớm trở về để tiếp tục đóng góp cho công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là trong ngành tim mạch.

Các bị cáo khác cũng xin hội đồng xét xử lượng hình, xem xét các tình tiết có trong hồ sơ, thái độ ăn năn, hối cải để được nhận mức án nhân văn nhất.

Ông Nguyễn Quang Tuấn xin giảm nhẹ tội cho cấp dưới. Clip: ĐỖ TRUNG


Sáng nay, ông Nguyễn Quang Tuấn bị Viện Kiểm sát nhân dân TP đề nghị phạt 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội này, các bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) và Đoàn Trọng Bình (cựu Phó phòng Vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội) bị đề nghị 30-36 tháng tù. Hai cựu cán bộ còn lại của bệnh viện là Nguyễn Thị Dung Hạnh và Nghiêm Tuấn Linh bị đề nghị lần lượt 24-30 tháng tù và 36-42 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP, sau khi về làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2012, do có quan hệ từ trước với Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát, ông Tuấn đã tạo điều kiện để 2 doanh nghiệp này gửi vật tư cho bệnh viện sử dụng trước. Sau đó, ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, thanh toán để cho các công ty trúng thầu.

Khi thực hiện, các bị cáo thông đồng với nhóm thuộc Công ty định giá AIC ban hành chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội. Giá của các vật tư, thiết bị mà các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát đã được ấn định từ trước, cao gấp nhiều lần so với giá thị trường. Hành vi can thiệp trái quy định vào hoạt động đấu thầu này gây thiệt hại cho bệnh viện và quỹ bảo hiểm tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục