Nữ sinh được ghép phổi vào ngày 30 Tết đã được xuất viện

Hiện tại, nữ sinh Phạm Anh Thư rất khỏe mạnh, hạnh phúc khi được sống với lá phổi mới và tràn đầy năng lượng trong từng nhịp thở. Cháu rất biết ơn và sẽ cố gắng sống một cuộc sống thật tốt để xứng đáng với bao nỗ lực của các bác sĩ và của người đã hiến tặng lá phổi cho cháu.

Phạm Anh Thư chia sẻ trước giờ xuất viện
Phạm Anh Thư chia sẻ trước giờ xuất viện

Ngày 29-3, Bệnh viện Phổi Trung ương đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân Phạm Anh Thư (21 tuổi, ở Bắc Kạn) là người được ghép phổi vào ngày 30 Tết Nguyên đán vừa qua. Theo các bác sĩ, sau 1 tháng 20 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương, nữ bệnh nhân Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.

434668364_933712555425999_5519022809626630182_n.jpg
Phạm Anh Thư là người được ghép phổi xúc động chia sẻ trước giờ ra viện

Trước giờ ra viện, Phạm Anh Thư xúc động chia sẻ: “Hiện tại, cháu rất khỏe mạnh, hạnh phúc khi được sống với lá phổi mới và tràn đầy năng lượng trong từng nhịp thở. Rồi cháu sẽ tiếp tục được đi học như bao bạn bè khác. Cháu xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các y, bác sĩ, điều dưỡng đã luôn tận tâm, chăm sóc cho cháu từ như chính con em ruột của mình... Cháu rất biết ơn và sẽ cố gắng sống một cuộc sống thật tốt để xứng đáng với bao nỗ lực của các bác sĩ và của người đã hiến tặng lá phổi cho cháu”.

433980170_933712438759344_5122450746758004059_n.jpg
Các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương và gia đình chúc mừng nữ sinh Phạm Anh Thư được ra viện

Theo ông Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, ngay khi nhận được thông tin có người hiến tạng, Bệnh viện Phổi Trung ương đã huy động gần 100 y, bác sĩ, chuyên gia để thực hiện ca ghép phổi kéo dài từ 10 giờ tới 22 giờ ngày 30 Tết Nguyên đán vừa qua.

Ca ghép phổi thành công là dấu mốc lớn ghi nhận tiến bộ vượt bậc của các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương nói riêng và góp phần quan trọng vào thành tựu kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam; mở ra cơ hội cứu được hàng ngàn người bệnh mà chỉ thay phổi mới cứu chữa được.

Tin cùng chuyên mục