Ông Trần Hữu Thế làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Tại Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Yên đã bầu ông Trần Hữu Thế làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ngày 16-11, HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Trần Hữu Thế được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Hữu Thế cho biết, sẽ làm hết trách nhiệm và đem hết trí tuệ, nhiệt huyết để lãnh đạo, điều hành có hiệu quả bộ máy chính quyền tỉnh Phú Yên. Qua đó, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân Phú Yên lên cao hơn…

Ông Trần Hữu Thế, 47 tuổi, quê xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị, trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Ông Trần Hữu Thế từng trải qua các chức vụ như: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Dân - Chính - Đảng tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Cùng với đó, HĐND tỉnh Phú Yên đã làm các thủ tục miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Phạm Đại Dương. Vào hồi tháng 10-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, ông Phạm Đại Dương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Dịp này, HĐND tỉnh Phú Yên cũng đã tiến hành bầu bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Bầu ông Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Tin cùng chuyên mục