Ông Trump bác kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine của Tổng thống Pháp

Đề cập kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine của Tổng thống Pháp, ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng: "Tôi quý ông ấy, nhưng phát biểu đó không có trọng lượng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-7 đã bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới.

Ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng: “Những gì ông ấy nói không có ý nghĩa gì cả. Ông ấy là một người rất tốt. Tôi quý ông ấy, nhưng phát biểu đó không có trọng lượng”.

Nhiều nước hoan nghênh tuyên bố của Pháp về công nhận Nhà nước Palestine.

Trái với động thái của ông Trump, ngày 25-7, các quốc gia vùng Vịnh đã hoan nghênh tuyên bố cùng ngày của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc Paris sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại khóa họp sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nhấn mạnh nước này đánh giá cao quyết định "mang tính lịch sử" của Pháp, vì đây là sự khẳng định lại đồng thuận quốc tế đối với quyền tự quyết và việc thành lập nhà nước độc lập của người Palestine. Saudi Arabia kêu gọi các quốc gia khác cũng có bước đi tương tự Pháp.

Dự kiến, Pháp và Saudi Arabia sẽ đồng chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng vào cuối tháng này nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Với vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza, Qatar cũng hoan nghênh quyết định của Pháp.

Thông báo của Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ đây là "sự ủng hộ quan trọng đối với các quyền chính đáng của người Palestine" và góp phần "mở ra triển vọng đạt được nền hòa bình công bằng và toàn diện tại khu vực."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Kuwait ca ngợi tuyên bố của Tổng thống Pháp là "bước đi có ý nghĩa." Jordan và Tây Ban Nha cũng đồng tình với quyết định của Tổng thống Macron.

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - gồm sáu quốc gia thành viên là Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait, Oman và Qatar - cũng bày tỏ sự ủng hộ. Trong số sáu nước thành viên GCC, UAE và Bahrain đang có quan hệ ngoại giao với Israel.

Về phần mình Chính quyền Palestine cho rằng quyết định của Tổng thống Pháp “phản ánh cam kết của Paris đối với luật pháp quốc tế cũng như ủng hộ quyền tự quyết và việc thành lập nhà nước độc lập của người Palestine.”

Trong khi đó, Mỹ và Israel phản đối tuyên bố của Tổng thống Macron với lý do có thể dẫn đến các hệ lụy về an ninh.

Từ Berlin, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết trước mắt nước này chưa có kế hoạch công nhận nhà nước Palestine nhưng ưu tiên hiện nay vẫn là thúc đẩy hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Tin cùng chuyên mục