Palestine đề nghị triệu tập phiên họp bất thường về tình hình Gaza

Palestine vừa đề nghị triệu tập một phiên họp bất thường của Hội đồng Liên đoàn Arab (AL) nhằm tìm kiếm hành động tập thể trước tình hình nhân đạo ngày càng thảm khốc tại Dải Gaza.

AA-20250601-38153196-38153190-FOOD_DISTRIBUTED_TO_PALESTINIANS_IN_GAZA_UNDER_ISRAELI_ATTACKS-1749003817.jpg
Thiếu niên Palestine chờ nhận lương thực tại Dải Gaza. Ảnh: ANADOLU

Theo Đại sứ Palestine tại AL, ông Muhannad Al-Aklouk, phiên họp ở cấp đại diện thường trực dự kiến diễn ra trong ngày 22-7, nhằm khởi động các bước đi chính trị, pháp lý và ngoại giao ở cấp độ Arab và quốc tế. Ông Al-Aklouk cho biết khoảng 1.000 người Palestine đã thiệt mạng khi chờ nhận hàng viện trợ, trong khi hàng loạt dân thường bị sát hại tại các điểm phân phối lương thực do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành.

Hiện Mỹ và một số nước Arab đang đàm phán với Israel về việc nối lại hoạt động thả dù viện trợ nhân đạo xuống Gaza. Trước đó, các nước như Mỹ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập, Jordan, Anh và Hà Lan từng thả hàng cứu trợ xuống Gaza, song hoạt động này đã bị đình chỉ vì lo ngại an toàn. Đợt thả gần nhất là của UAE vào tháng 10-2024.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Doha (Qatar) đã bị đình trệ do tranh cãi liên quan đến mức độ rút quân của Israel, phân phối viện trợ và danh sách tù nhân mà Hamas yêu cầu trao đổi với các con tin.

Anh, Pháp và 23 quốc gia khác đã lên án Israel về vụ "giết hại vô nhân đạo" dân thường ở Gaza. Trong tuyên bố chung, các quốc gia đã lên án hành động mà họ gọi là "tiếp tế nhỏ giọt" cho người Palestine ở Gaza và cho biết thật "kinh hoàng" khi hơn 800 thường dân đã thiệt mạng trong khi tìm hàng viện trợ. Phần lớn những người thiệt mạng đều ở gần các địa điểm của GHF. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng 25 nước viết: "Mô hình phân phối viện trợ của Chính phủ Israel rất nguy hiểm, gây ra bất ổn và tước đoạt nhân phẩm của người dân Gaza".

Tin cùng chuyên mục