Peru tăng số lượng du khách đến thánh địa Machu Picchu

Bộ Văn hóa Peru vừa cho phép nâng số lượng du khách tham quan thánh địa Machu Picchu lên mức 3.500 người/ngày từ mức 2.244 du khách theo quy định trước đó. 
Du khách tham quan thánh địa Machu Picchu
Du khách tham quan thánh địa Machu Picchu

Theo EFE, biện pháp hạn chế số lượng khách du lịch đến Machu Picchu ở mức 2.244 người được Chính phủ Peru đưa ra kể từ năm 2019 nhằm ngăn chặn tình trạng xuống cấp của thành cổ. 

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) từng cảnh báo, với việc hơn 5.000-6.000 khách du lịch đến tham quan Machu Picchu mỗi ngày, di sản này sẽ đối mặt nguy cơ không an toàn và ảnh hưởng đến việc bảo tồn. Theo đó, việc đi lại của du khách cũng như phương tiện giao thông với cường độ cao có ảnh hưởng tương tự như một trận động đất nhẹ, có thể khiến các ngôi đền cùng nhiều kiến trúc khác ở Machu Picchu sụp đổ.

Thành cổ Machu Picchu chính thức mở cửa trở lại vào tháng 3-2021 sau nhiều lần bị buộc phải đóng cửa do những tác động từ đại dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục