Phá đường dây trồng và tiêu thụ cần sa quy mô lớn

Ngày 11-5, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Trần Nhật Vĩnh, Trần Trí Minh Sang và Lưu Thị Thái (cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trần Nhật Vĩnh, Trần Trí Minh Sang và Lưu Thị Thái (từ trái qua phải) cùng tang vật

Trần Nhật Vĩnh, Trần Trí Minh Sang và Lưu Thị Thái (từ trái qua phải) cùng tang vật

Trước đó, ngày 28-4, Công an quận Tân Bình kiểm tra căn nhà ở đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14 và bắt quả tang Vĩnh, Sang đang cất 2 bao nylon chứa 12,3 kg lá cần sa. Khám xét, công an thu thêm 7 bao nylon chứa 20,26 kg lá cần sa cùng cân điện tử, máy sấy, máy hút chân không, máy dập nhiệt hàn miệng túi…

Cả 2 khai, tháng 8-2022, Vĩnh thông qua người bạn biết người tên là Nắng (chưa xác định). Nắng nhận Vĩnh làm công việc là nhận cần sa khô, đóng gói và giao cho khách của Nắng.

Các bên thỏa thuận, Nắng sẽ cung cấp hạt giống cần sa cho Thái ở Đắk Lắk để trồng. Tiền công Thái nhận là khoảng 15 triệu đồng/kg, tùy theo chất lượng và thời giá thị trường. Đến kỳ thu hoạch, Thái chụp ảnh thành phẩm, khối lượng và báo giá cho Vĩnh.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Nhận được tiền công, Thái sẽ gửi cần sa thành phẩm cho Vĩnh. Khi có khách mua, Nắng sẽ thông báo cho Vĩnh để đóng gói, gửi cho khách.

Tin cùng chuyên mục