Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán

Tại hiện trường, hàng chục cây thông hơn 40 năm tuổi đường kính gốc từ 30 đến 60cm đã bị chặt hạ. Gốc thông vẫn đang ứa nhựa, lá còn xanh chưa bị héo. Tổng diện tích rừng bị phá hơn 1.000m2.
VIDEO: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Ngày 3-11, lực lượng liên ngành gồm Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Lạt, Ban quản lý rừng Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông hơn 40 năm tuổi tại lô A, khoảnh 1, tiểu khu 151, thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt.
Ghi nhận tại hiện trường có hàng chục cây thông hơn 40 năm tuổi đường kính gốc từ 30 đến 60cm đã bị chặt hạ. Gốc thông vẫn đang ứa nhựa, lá còn xanh chưa bị héo. Tổng diện tích rừng bị phá hơn 1.000m2.
Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán ảnh 1 Hàng chục đoạn thông được tập kết chờ đi tẩu tán. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhiều đoạn gỗ thông có chiều dài từ 1 đến 1,2m đã được các đối tượng cưa ngang chờ mang đi khỏi hiện trường.

Ông Vũ Thanh Sơn, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết, sau quá trình theo dõi, vào tối ngày 31-10 lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng là Đoàn Văn Dũng (35 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Ngọc (31 tuổi, quê Thái Bình). Cơ quan chức năng xác định đối tượng thứ ba là Dũng, ngụ tại đường Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt hiện đang bỏ trốn.

Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán ảnh 2 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông hơn 40 năm tuổi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán ảnh 3 Khu vực rừng bị phá nằm ngay cạnh khu sản xuất nông nghiệp
Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán ảnh 4
Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán ảnh 5
Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán ảnh 6 Nhiều gốc thông có đường kính 30-60cm bị cưa hạ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Phá rừng thông hơn 40 năm tuổi để lấy đất bán ảnh 7 Các đối tượng đốt thông tẩu tán. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Trung tá Nguyễn Thế Nhật, Đội phó đội Cảnh sát Kinh tế thành phố Đà Lạt, ngoài hai đối tượng đã bị bắt thì chúng tôi đã xác định thêm 5 đối tượng khác đang bỏ trốn. Tại cơ quan Công an đối tượng Đoàn Văn Dũng khai nhân đã thuê Ngọc cùng 5 người khác vào khu đất nói trên để chặt cây. Tranh thủ thời tiết mưa các đối tượng vào chặt hạ, nếu thành công thì lấy đất để bán. Sau khi có mặt bằng đất "sạch" các đối tượng sẽ bán với giá từ 200-300 triệu đồng/1.000m2.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Thế Nhật, sau khi hoàn tất hồ sơ, xác minh hiện trường, xác định diện tích rừng bị xâm hại thì cơ quan chức năng mới xác định khởi tố hình sự hay phạt vi phạm hành chính.

Được biết, khu vực rừng bị phá trước đây do công ty Cát Minh quản lý. Tuy nhiên vừa qua UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi và bàn giao cho Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Tin cùng chuyên mục