Phải ngăn chặn vi phạm xây dựng ngay từ đầu

Ngày 29-2, Đảng bộ phường 8, quận 10 (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 1 trong 3 tổ chức Đảng được Quận ủy quận 10 chọn tổ chức đại hội điểm.
Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường 8, quận 10 lần thứ XIV. Ảnh: ÁI CHÂN
Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường 8, quận 10 lần thứ XIV. Ảnh: ÁI CHÂN

Đến dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10.

Trong 5 năm qua, từ những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 8, tình hình kinh tế địa phương luôn ổn định, thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt 116,19% kế hoạch đề ra. Đảng bộ phường cũng lãnh đạo thực hiện khá hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội”, nhất là triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường 8, quận 10, đặt ra nhiều chỉ tiêu để tập trung thực hiện. Trong đó đáng lưu ý là phấn đấu thực hiện chỉnh trang, nâng cấp 5 tuyến hẻm; hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của thành phố giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục giữ vững danh hiệu “Phường văn minh đô thị”; đảm bảo 1/3 khu phố không có tội phạm ẩn náu, 2/3 khu phố có tội phạm ẩn náu phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời; kết nạp từ 20 đảng viên mới trở lên... Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường 8, quận 10 khóa mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đào Kim Vân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày, Đảng bộ xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TPHCM) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Huyện ủy Hóc Môn chọn tổ chức đại hội điểm.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Xuân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Tân Xuân xác định 20 chỉ tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 99%, tỷ lệ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 95% trở lên, xây dựng xã đạt các tiêu chí phường giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Hồng Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, gợi mở những nhiệm vụ cụ thể mà Đảng bộ, chính quyền xã Tân Xuân cần thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, xã Tân Xuân phải có giải pháp ngăn chặn ngay từ đầu các công trình xây dựng sai phạm nhằm hạn chế tối đa việc phải thực hiện cưỡng chế, tháo gỡ. Cùng với đó là lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng; lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nắm chắc địa bàn, nhất là các đối tượng thanh niên có nguy cơ phạm tội và không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Xuân khóa mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thị Thu Cúc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Cùng ngày, Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ (quận 9, TPHCM) tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Quận ủy quận 9 chọn tổ chức đại hội điểm.

Trong 5 năm qua, cơ sở hạ tầng của phường ngày càng hoàn thiện, nhiều dự án được đầu tư xây dựng như: khu công nghệ cao, khu nhà ở Vinhome, các tuyến đường Lê Văn Việt, Nguyễn Xiển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường. Tuy vậy, phường chưa có những giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm xây dựng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp đô thị và tập trung thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý đô thị. Một trong các nhiệm vụ cụ thể là tiến hành nâng cấp, mở rộng chợ Long Thạnh Mỹ, sắp xếp cho tiểu thương vào kinh doanh để giải tỏa các chợ tự phát đang hoạt động trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và không để phát sinh các trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ khóa mới gồm 12 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Tân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục