
Ngày 12-8, Chính phủ Ấn Độ đã có phản ứng sau khi Pakistan thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp vào ngày 11-8.

Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp Babur của Pakistan.
Theo đó, Ấn Độ không chỉ trích Pakistan là không báo trước cho phía Ấn Độ về vụ thử tên lửa này, vì hiệp định được ký giữa hai nước hồi tuần trước chỉ bắt buộc phải thông báo về các vụ thử tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên phía Ấn Độ tuyên bố, vụ thử này của Pakistan sẽ thúc đẩy Ấn Độ buộc phải tăng cường khả năng quốc phòng của mình. Dư luận tỏ ra lo ngại rằng một cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ lại xảy ra giữa hai quốc gia đã có vũ khí hạt nhân ở khu vực Nam Á này.
Như tin đã đưa, ngày 11-8, lần đầu tiên Pakixtan đã thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp Hatf VIII Babur. Vụ thử này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chương trình quốc phòng của nước này. Loại tên lửa này có tầm bắn 500 km, có khả năng tránh được sự phát hiện của rada và tấn công mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối.
Theo các quan chức quân đội Pakistan, với việc thử nghiệm thành công loại tên lửa này, Pakistan đã gia nhập nhóm các nước có khả năng thiết kế và chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp.
V.S (Theo VTV)