Phần Lan thúc đẩy kế hoạch gia nhập NATO

Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho cho biết, cơ quan này sẽ bỏ phiếu vào ngày 28-2 tới để thông qua đạo luật cần thiết cho phép Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Halla-aho nhấn mạnh mục tiêu của Phần Lan là hoàn tất tiến trình lập pháp cần thiết để gia nhập NATO trong nhiệm kỳ quốc hội hiện nay.

Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng đạo luật cần thiết cho Phần Lan gia nhập NATO sẽ được thông qua tại cuộc bỏ phiếu ngày 28-2 tới, do hầu hết các nghị sĩ quốc hội đều ủng hộ, qua đó đưa Phần Lan tiến gần hơn tới mục tiêu này so với nước láng giềng Thụy Điển. Tuy nhiên, để trở thành thành viên NATO, Phần Lan sẽ phải nhận được sự phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary - 2 nước còn lại trong số 30 thành viên NATO chưa thông qua đề nghị gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan.

Tin cùng chuyên mục