Những người tham gia các cuộc biểu tình bao gồm các nhà hoạt động từ phong trào “áo vàng”, vốn thu hút sự chú ý tại Pháp trong hơn một năm qua trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, khiến các cuộc biểu tình quy mô lớn bị hạn chế.
Ngoài ra, người biểu tình cũng đi để ủng hộ lĩnh vực văn hóa, hiện bị ảnh hưởng nặng nề bởi những hạn chế áp đặt để ngăn ngừa lây lan Covid-19. Người biểu tình cũng phản đối việc sử dụng các công cụ giám sát mới như máy bay không người lái và máy quay.
Trước đó, đảng Nền cộng hòa tiến bước (LREM) cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron cho biết sẽ điều chỉnh luật an ninh, trong đó có quy định cấm quay phim các hoạt động của cảnh sát.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
WEF thúc đẩy hành động hợp tác toàn cầu
-
Australia: Công đảng giành thắng lợi
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Mỹ tập trung chính sách đối ngoại vào châu Á
-
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner
-
Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G
-
Đồng rouble Nga tăng giá
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm