Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc về thanh niên

Chiều 2-11, Trung ương Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Báo Thanh Niên tổ chức buổi họp báo công bố Cuộc thi sáng tác biểu trưng, ca khúc về thanh niên.

Đây là hoạt động nhằm hướng đến Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền về Đại hội cũng như thu hút sự quan tâm, tham gia và phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật của thanh niên, mọi công dân Việt Nam nhằm tạo ra những tác phẩm có hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, khơi dậy nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão lớn của thanh niên Việt Nam.

Thành viên ban tổ chức tại buổi họp báo chiều 2-11. Ảnh: NHẬT THỊNH

Thành viên ban tổ chức tại buổi họp báo chiều 2-11. Ảnh: NHẬT THỊNH

Cuộc thi gồm hai hạng mục. Đối với ca khúc, tác phẩm phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; phản ánh sinh động cuộc sống, học tập, rèn luyện của thanh niên; khích lệ tinh thần vượt khó, xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”; sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, đối mặt với mọi khó khăn, dám ước mơ và dấn thân chinh phục những đỉnh cao, khẳng định dấu ấn của mình; sự phát triển vững mạnh của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đồng thời thể hiện vai trò, ý nghĩa của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong việc đồng hành với thanh niên; là tổ chức tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam tiên phong vì đất nước Việt Nam giàu mạnh và văn minh.

Đối với tác phẩm biểu trưng, phải sử dụng biểu trưng của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (được quy định tại Điều 1 của Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) và chữ số La Mã (IX) để thể hiện tác phẩm.

Cuộc thi nhận bài dự thi đến hết ngày 15-12. Sau đó ban giám khảo, ban tổ chức sẽ chấm và chọn ca khúc xuất sắc nhất làm bài hát chính thức cho Đại hội và chọn biểu trưng xuất sắc nhất để làm logo Đại hội.

Về tiêu chí chấm giải, đạo diễn Thái Huân, thành viên ban giám khảo hạng mục ca khúc cho biết, các tiêu chí chấm giải gồm: độ lan tỏa tác phẩm, có thể áp dụng cách thức thể hiện đa dạng và truyền cảm hứng. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thái An, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi, khát vọng cống hiến và tinh thần yêu nước sẽ là hai yêu cầu quan trọng của các tác phẩm dự thi.

Nhạc sĩ Hoài An, thành viên ban giám khảo đề xuất nên tăng giá trị giải thưởng hạng mục ca khúc. Ảnh: NHẬT THỊNH

Nhạc sĩ Hoài An, thành viên ban giám khảo đề xuất nên tăng giá trị giải thưởng hạng mục ca khúc. Ảnh: NHẬT THỊNH

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất mỗi hạng mục trị giá 30 triệu đồng/giải cùng 5 giải đồng hạng mỗi hạng mục 5 triệu đồng/giải.

Liên quan đến giải thưởng, nhạc sĩ Hoài An đề xuất nên tăng giá trị giải thưởng để khuyến khích, động viên và thu hút thêm các tác giả đăng kí tham dự. Anh dẫn chứng, hiện nay với mảng ca khúc, chi phí tối thiểu để hoàn thành bản demo phải mất 5 triệu đồng. Nhạc sĩ Hoài An đưa ra đề nghị, giải nhất hạng mục ca khúc lên mức 50 triệu đồng và 5 giải đồng hạng là 10 triệu đồng.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết không đặt nặng giá trị giải thưởng. Hiện nay toàn bộ giải thưởng cuộc thi đều đến từ nguồn vận động xã hội hóa và cũng gặp không ít khó khăn. Thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục vận động thêm các nguồn lực khác sẽ tiếp tục bổ sung thêm giá trị giải thưởng.

Về việc làm sao thu hút các tác giả gửi tác phẩm về dự thi, đại diện Ban tổ chức cũng như Ban giám khảo cho biết sẽ làm việc với các trường đại học có chuyên ngành liên quan, các tỉnh hội, các hội nghề nghiệp, câu lạc bộ…

Được biết, sau khi kết thúc vòng chấm giải, các tác phẩm đoạt giải sẽ được tuyên truyền, lan tỏa vào cuộc sống thông qua nhiều hình thức khác nhau: đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, các cuộc thi hát và nhảy theo ca khúc…

Tin cùng chuyên mục