Phát huy vai trò lực lượng chính trị tại chỗ trong phòng, chống dịch Covid-19

 Một điểm mới, sáng của quận Phú Nhuận được đồng chí Tô Thị Bích Châu đánh giá cao là đã biết khai thác, sử dụng tốt lực lượng nòng cốt trong các khu phong tỏa, gồm các đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị tại chỗ, góp phần làm tốt công tác nắm tình hình, vận động nhân dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch và an dân.

Sáng 26-6, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, đã có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 quận Phú Nhuận về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu phát biểu đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hơn 1 tháng qua trên địa bàn quận Phú Nhuận. Là quận có diện tích nhỏ nhưng dân số đông, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tới nay trên địa bàn quận có 42 ca mắc Covid-19, phần lớn lây nhiễm từ điểm nhóm Truyền giáo Phục hưng (16 ca) và địa bàn các quận giáp ranh. Hiện quận có 78 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung và 299 trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Phú Nhuận

Toàn quận hiện còn 6 khu vực phong tỏa với 56 chốt trạm kiểm soát, tất cả đều bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covd-19 và thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa và các trường hợp khó khăn trên địa bàn các phường trong quận. Đặc biệt, lực lượng các tổ Covid cộng đồng các khu phố đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trong giám sát, quản lý phòng, chống dịch và chăm lo, giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

Một điểm mới, sáng của quận Phú Nhuận được đồng chí Tô Thị Bích Châu đánh giá cao là đã biết khai thác, sử dụng tốt lực lượng nòng cốt trong các khu phong tỏa, gồm các đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị tại chỗ, góp phần làm tốt công tác nắm tình hình, vận động nhân dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch và an dân. Đây là một biện pháp chính trị hết sức khéo léo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cần được nhân rộng, phát huy trên địa bàn toàn thành phố.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm hỏi người dân tại điểm chích vaccine Trường TH Đống Đa, số 99 Phan Đăng Lưu

 Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Tô Thị Bích Châu và đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đi khảo sát thực tế tại điểm chích vaccine Trường TH Đông Ba, số 99 Phan Đăng Lưu và thăm, động viên các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát điểm phong tỏa hẻm 34, Phùng Văn Cung, phường 7 (quận Phú Nhuận).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phong tỏa hẻm 34 Phùng Văn Cung, phường 7 (quận Phú Nhuận)

Tin cùng chuyên mục