Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) đã vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Trong đó, công tác bảo đảm an sinh xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Ông Huỳnh Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, cho biết, những năm qua, tuy kinh tế khó khăn, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhưng kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả khả quan ở hầu hết các lĩnh vực. Trong 9 tháng đầu năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế của huyện tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 4.600 tỷ đồng, giá trị tăng thêm 5,7%. Trong đó, lĩnh vực nông lâm thủy sản đạt 3.336 tỷ đồng, tăng 4,6%; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt 552 tỷ đồng, tăng 9%; lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt 738 tỷ đồng, tăng 8,4%. Sản lượng lúa của huyện Tân Hưng cũng đạt trên 500.000 tấn…

Có được kết quả này là nhờ sự tập trung chỉ đạo chặt chẽ của các cấp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với thực hiện mô hình Cánh đồng lớn và Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cũng theo ông Huỳnh Thanh Hiền, bên cạnh những kết quả đã đạt, huyện Tân Hưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, như sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững; việc liên kết tiêu thụ nông sản chưa đi vào chiều sâu; hiệu quả hoạt động của một số hợp tác xã chưa cao; việc nhân rộng các mô hình mới hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều.

Mặt khác, công tác giải phóng mặt bằng một vài công trình do tỉnh, huyện đầu tư còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thi công; việc xử lý rác thải trên địa bàn huyện có lúc chưa bảo đảm; công tác thu ngân sách nhà nước đạt thấp so cùng kỳ…

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới, các cấp, các ngành của huyện Tân Hưng đã xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, dịch bệnh, chủ động thông tin và hướng dẫn người dân thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát huy tối đa hiệu quả mô hình Cánh đồng lớn, Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã; đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện.

Chung tay chăm lo cho người dân

Theo ông Phan Hòa Nông, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhất là thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, hướng đến người nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn luôn được địa phương quan tâm. Cụ thể, huyện thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, huyện đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội với hình thức vận động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, tết; hỗ trợ thường xuyên cho các đối tượng yếu thế… Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Hưng đã phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Vì người nghèo” và huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Từ đó, các phong trào, hoạt động an sinh xã hội luôn được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều mô hình giảm nghèo được duy trì hiệu quả và nhân rộng. Ngoài ra, để giúp người dân nghèo, khó khăn an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, huyện còn hỗ trợ nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Thanh Tiệp, Bí thư Huyện ủy Tân Hưng, cho biết, thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn; triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo; tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn tại các xã, thị trấn. Đồng thời tiếp tục triển khai phương án hỗ trợ cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện… “Huyện Tân Hưng sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội theo định hướng tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân, từ đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn huyện”, ông Nguyễn Thanh Tiệp nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục